(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19-6, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa

Ngày 19-6, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Lê Minh Thông, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV tại huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tiếp thu và giải trình các kiến nghị của cử tri TP Thanh Hóa.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH đã thông báo đến các cử tri kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Đồng tình và đánh giá cao kết quả tại kỳ họp lần này, các cử tri huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa đã kiến nghị đến ĐBQH tỉnh nhiều vấn đề đang tồn tại ở địa phương. Nhiều cử tri huyện Nông Cống đề nghị sớm hoàn thành dự án nạo vét tiêu thoát lũ sông Nhơm, do dự án này được triển khai từ năm 2012, nhưng đến nay vẫn thực hiện dang dở khiến đời sống người dân 9 xã trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng, nhất là vào mùa mưa lũ. Cùng với đó, nhiều hộ phải nhường đất sản xuất cho dự án vẫn chưa được nhận kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội cần xem xét sửa đổi Luật Đất đai sao cho tránh chồng chéo với Luật Đầu tư để bảo đảm việc tích tụ đất đai, đầu tư sản xuất nông nghiệp tại địa phương thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, các vấn đề về chính sách nhà ở cho người có công, công tác cải cách nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy hành hành chính; công tác đào tạo nghề; vấn đề an ninh trật tự, an toàn xã hội, tệ nạn bảo kê; vấn đề quy hoạch hạ tầng đô thị, nông thôn; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu... cũng được nhiều cử tri quan tâm và kiến nghị tới Quốc hội.

Tại các buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo huyện Nông Cống và TP Thanh Hóa đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội trân trọng cảm ơn những ý kiến, kiến nghị của các cử tri. Đồng thời trực tiếp giải đáp một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Một số đề xuất, kiến nghị khác vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH sẽ tổng hợp, trình Quốc hội trong các kỳ họp tới.


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]