(Baothanhhoa.vn) - Ngày 1-10, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn huyện Yên Định trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Định.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Yên Định

Ngày 1-10, Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc Hội; Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đã tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn huyện Yên Định trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Định.

ĐBQH tỉnh tiếp xúc với cử tri thôn Thung Thượng, xã Định Hòa.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, thời gian kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 23 ngày, từ ngày 22-10. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 dự án luật; công tác giám sát Chính phủ, các bộ ngành thực hiện các vấn đề kiến nghị và lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ bầu và nhiều nội dung quan trọng khác…

Trong không khí dân chủ và cởi mở, cử tri các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nhất trí cao với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, đồng thời kiến nghị với Quốc hội, các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương một số nội dung. Cử tri thôn Thung Thượng, xã Định Hòa kiến nghị ĐBQH quan tâm nhiều hơn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp nông dân liên kết với doanh nghiệp, đầu tư công nghệ cao, hạ tầng nông nghiệp và kích cầu tích tụ ruộng đất hình thành cánh đồng mẫu lớn; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; quan tâm bố trí bác sĩ về tuyến y tế xã; công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; siết chặt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm…

Với tinh thần đối thoại thẳng thắn, cử tri các xã Yên Lâm, Định Bình, Quý Lộc, thị trấn Thống Nhất, … đã kiến nghị với ĐBQH đề nghị ngành chức năng quan tâm nâng cấp đường tỉnh lộ 518 (đoạn xã Yên Lâm, giáp với huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy); hỗ trợ kích cầu thêm nguồn vốn lồng ghép trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, trong đó chú trọng nguồn lực đào tạo nghề cho lao động nông thôn; quan tâm cải cách giáo dục, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học; sớm giải quyết tình trạng tồn dư thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường tại Công ty CP Nicotex ThanhThái; tình trạng rác thải rắn, rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi tại các trang trại có quy mô lớn chưa được tiêu hủy theo quy trình gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; quan tâm đời sống người dân vùng hạ lưu bị ảnh hưởng do xả lũ, mưa lớn…

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Yên Định đã trực tiếp giải trình một số kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời trao đổi và làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm và đề nghị lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện tập trung giải quyết sớm những vấn đề cử tri phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đồng chí mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương. Những đề xuất, kiến nghị khác của cử tri, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Quốc hội xem xét, giải quyết trong kỳ họp tới

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao bò cho 2 hộ nghèo thôn Thung Thượng, xã Định Hòa.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]