(Baothanhhoa.vn) - THO) - Ngày 24-6, tại Trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đã tiến hành hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn năm 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn hội đàm và ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2018

THO) - Ngày 24-6, tại Trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa, nước CHXHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào đã tiến hành hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn năm 2018.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao biên bản ký kết hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh.

Dự buổi hội đàm và ký kết, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo một số huyện có biên giới và TP Thanh Hóa; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh.

Về phía tỉnh Hủa Phăn có các đồng chí: Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn; Phu Xôn Thăm Mạ Vị Xay, Phó Tỉnh trưởng; Thong Diệu Phắt Mạ Ni Chăn, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phợt Ma Păn Nha, Trưởng Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước khi thực hiện chương trình hội đàm, ký kết, đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma dẫn đầu đã đến dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ; Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo hai tỉnh thành kính đặt vòng hoa tươi thắm, dâng nén hương thơm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc cho nhân dân hai nước. Nguyện sẽ cùng nhau đoàn kết, xây dựng nghĩa tình Thanh Hóa – Hủa Phăn mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến phát biểu chào mừng buổi hội đàm, ký kết.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ký kết đồng chí Trịnh Văn Chiến Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn sang thăm, làm việc và thực hiện ký kết chương trình hợp tác năm 2018 giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến chúc mừng những thành quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng – an ninh (QP-AN) của tỉnh Hủa Phăn. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa Phăn, đời sống nhân dân sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới trong những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ tăng cường hợp tác toàn diện với tỉnh Hủa Phăn để góp phần cùng đảng bộ, chính quyền tỉnh Hủa Phăn nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sự phát triển trên tầm cao mới trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến phấn khởi thông tin về một số kết quả nổi bật về tình hình KT-XH của tỉnh Thanh Hoá năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2017, là một năm thành công của Thanh Hoá, kinh tế tốc độ tăng trưởng cao; phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, du lịch có nhiều khởi sắc.Văn hoá – giáo dục tiếp tục duy trì thành tích hàng đầu cả nước. 6 tháng đầu năm 2018, Thanh Hoá có rất nhiều tín hiệu tích cực và có thể xem là năm có triển vọng tốt nhất kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, với nhiều kết quả rõ nét: Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã ra sản phẩm thương mại, vận hành bước đầu ổn định, hiệu quả, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; rất nhiều dự án công nghiệp, hạ tầng và du lịch, thương mại lớn của tỉnh đã đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả tích cực; tốc độ tăng trưởng sản phẩm (GRDP) 6 tháng đầu năm đạt 8,85% cao hơn cùng kỳ tới 1,53%. QP-AN được giữ vững; giáo dục - y tế có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ vui mừng vì tình cảm ngày càng thắm thiết, bền chặt giữa nhân dân và lãnh đạo 2 tỉnh Thanh Hoá – Hủa Phăn luôn đồng hành, tương trợ nhau cùng phát triển

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, những tình cảm chân thành, thắm tình đoàn kết anh em của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa dành cho đoàn. Đồng thời bày tỏ sự tri ân và cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm của nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Lào nói chung và của tỉnh Thanh Hóa dành cho tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cũng thông báo kết quả tình hình KT-XH, QP- AN của tỉnh Hủa Phăn trong thời gian qua; phướng hướng, nhiệm vụ trong những năm tới và bày tỏ tin tưởng tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trao đổi thống nhất biên bản ký kết hợp tác.

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác KT-XH, QP-AN giữa hai tỉnh. Trong năm 2017, thực hiện đường lối, chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa- Hủa Phăn đã chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân hai tỉnh không ngừng tăng cường các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, KT- XH, QP-AN, nhằm duy trì và phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Lãnh đạo hai tỉnh thường xuyên trao đổi phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn. Các tổ chức chính trị, đoàn thể, các ngành hữu quan, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã tiến hành trao đổi thống nhất triển khai các nội dung hợp tác, học tập kinh nghiệm, giúp đỡ để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý cho nhau. Các lực lượng chức năng hai tỉnh đã làm tốt các nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới qua lại làm ăn, thăm thân, khám chữa bệnh. Qua đó, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cùng nhau bảo vệ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn trong năm 2017 đạt gần 12 triệu USD. Trao đổi mua bán hàng hóa trong các chợ biên giới ngày càng sôi nổi, tạo điều kiện cho nhân dân hai tỉnh giao lưu buôn bán hàng hóa và góp phần bình ổn thị trường, giá cả trên khu vực biên giới. Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được hai tỉnh thực hiện và đạt kết quả tốt, hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp nhận, đào tạo 619 lưu học sinh Lào…Trong năm 2017, tỉnh Thanh Hóa đã viện trợ cho tỉnh Hủa Phăn 15 tỷ đồng để thanh toán chi phí xây dựng Nhà tiếp khách tại trụ sở cũ của Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn, xây dựng Công viên Trung tâm thị xã Sầm Nưa; xây dựng kè sông Nặm Xăm.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn ký biên bản hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh.

Trên tinh thần cởi mở, chân tình và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã trao đổi và thống nhất chương trình hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, KT-XH, QP-AN, biên giới. Về hợp tác chính trị, hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn tiếp tục thường xuyên chăm lo vun đắp và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang, nhất là thế hệ trẻ của hai tỉnh nhận thức sâu sắc mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước Việt Nam – Lào nói chung và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn nói riêng. Về hợp tác phát triển kinh tế, hai tỉnh tiếp tục tăng cường xúc tiến thương mại, du lịch, thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường; tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH và dân sinh. Trên lĩnh vực văn hóa –giáo dục tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Hủa Phăn. Về hợp tác quốc phòng - an ninh, hai bên thống nhất các biện pháp nhằm phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới; tiếp tục hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Hủa Phăn quan tâm đảm bảo các điều kiện về bảo vệ nguồn nước, môi trường, xả lũ; giải quyết triệt để tình trạng di cư tự do, kết hôn ngoài giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh; hoàn thiện các thủ tục liên quan để trình Chính phủ hai nước sớm phê duyệt, nâng cấp cặp cửa khẩu Tén Tần - Xôm Vẳng thành cửa khẩu Quốc tế, nâng cấp cặp cửa khẩu phụ Khẹo - Thà Láu thành cửa khẩu quốc gia, nâng cấp 3 lối mòn thành cửa khẩu phụ, gồm: Cang - Pó, Kéo Hượn - Khằm Nàng, Kham - Piềng Phưa.

Phát biểu trước lễ ký kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến và đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma nhấn mạnh: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục thiết chặt thêm tình hữu nghị, mối quan hệ anh em bền vững, tiếp tục tăng cường giao lưu văn hóa, tìm hiểu lịch sử, khuyến khích đầu tư, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu. Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn mong muốn, quan hệ hợp tác toàn diện 2 tỉnh sẽ được nâng tầm cao mới, toàn diện hơn, chất lượng cao hơn góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân hai bên biên giới, để tình cảm hữu nghị Thanh Hóa – Hủa Phăn ngày càng bền chặt.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn đã ký kết văn kiện thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2018.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trao bức tranh đá quý cho đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Văn Xay Pheng Xum Ma, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn trao chiếc khèn cho đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa.

Cũng tại buổi hội đàm và ký kết chương trình hợp tác, hai bên đã trao tặng cho nhau những món quà nhiều ý nghĩa về văn hóa, truyền thống lịch sử tốt đẹp giữa hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]