(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-4, Bộ Y tế (cơ quan thường trục Ban chỉ đạo quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương với 25 điểm cầu ở các địa phương có dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương

Sáng 4-4, Bộ Y tế (cơ quan thường trục Ban chỉ đạo quốc gia) tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương với 25 điểm cầu ở các địa phương có dịch. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền phát biểu ý kiến chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hoá.

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hoá có đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các ngành, các cấp, các địa phương, cả hệ thống chính trị đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, đã ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan của dịch bệnh. Tính đến sáng 4-4, cả nước ghi nhận 239 ca dương tính với COVID-19 ở 26 tỉnh, thành phố, có 85 ca điều trị khỏi, chưa có ca bệnh tử vong.

Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương

Quang cảnh tại các điểm cầu.

Tại hội nghị, các địa phương đã thảo luận về các khó khăn, thách thức và các giải pháp trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Tình hình dịch hiện nay đang diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lan rộng ra cộng đồng, thay mặt ban chỉ đạo quốc gia, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương phải có biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia. Đặc biệt là triển khai quyết liệt thực hiện Chỉ thị 16 và Văn bản 2601 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương dành thời lượng thích hợp ít nhất 2 ngày/lần nghe cơ quan thường trực ban chỉ đạo báo cáo và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phòng chống dịch tại địa phương; phân công trực ban chỉ đạo 24/24h. Hiện Ban Chỉ đạo Quốc gia đã ban hành kế hoạch ứng phó với 5 cấp độ dịch (hiện dịch đang ở cấp độ 3), dự báo dịch diễn biến phức tạp, khó lường, đề nghị ban chỉ đạo các địa phương căn cứ vào kế hoạch của ban chỉ đạo quốc gia tình hình thực tế của địa phương để cập nhật bổ sung hoàn thiện kế hoạch phù hợp; đồng thời chuẩn bị phương án đáp ứng khi dịch lan rộng ở địa phương; làm tốt công tác phát hiện, khoanh vùng, dập dịch; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, lưu ý đây là cách ly, dãn cách xã hội, không phải ngăn sông cấm chợ. Thực hiện nghiêm hướng dẫn, thông báo của Bộ Y tế đối với người nước ngoài về, và những người liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.

Với tinh thần chống dịch như chống giặc, phải tuyên truyền vận động để mọi người biết và tự giác khai báo y tế; tiếp tục duy trì đi từng ngõ gõ từng nhà, phát hiện đối tượng, lập danh sách theo dõi, quản lý, hướng dẫn biện pháp cách ly cho đối tượng; nếu địa phương nào chưa làm cần có văn bản nhắc nhở, đối tượng cố tình không khai báo, không chấp hành cách ly sẽ xử lý nghiêm. Có ca bệnh phải tổ chức khoanh vùng dập dịch trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, nơi nguy cơ tổ chức chọn nhóm xét nghiệm tại cộng đồng để đánh giá nguy cơ. Trong điều trị, thực hiện nghiêm chuẩn bị giường bệnhkế hoạch theo chỉ tiêu được giao, sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Tăng cường xét nghiệm tại cộng đồng, trong bệnh viện nếu bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Thực hiện nguyên tắc dịch ở đâu khoanh vùng ở đó, chỉ chuyển lên tuyến trên bệnh nhân nặng. Quan tâm làm tốt công tác phòng chống dịch tại các trại dưỡng lão, trong trại giam, trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh, thương binh nặng… Có biện pháp mạnh hơn, quyết liệt hơn trong 2 tuần lễ vàng phòng chống dịch, cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Đánh giá kết quả triển khai công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các địa phương

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Thanh Hoá.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền, đề nghị, trong công tác giám sát, đối với các trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, các địa phương đã triển khai tương đối ráo riết. Trong số 9 trường hợp tại 2 huyện Vĩnh Lộc và Nga Sơn, đến sáng 4-4 huyện Vĩnh Lộc đã hoàn thành rà soát, còn 3 trường hợp ở huyện Nga Sơn (1 đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, còn 2 trường hợp đang tiếp tục rà soát) cần ráo riết rà soát, bảo đảm không để lọt đối tượng không khai báo. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh phải nhanh chóng rà soát, báo cáo thông tin về các thầy thuốc của Bệnh viện Bạch Mai về khám chữa bệnh để có hướng xử lý phù hợp. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp ở các bệnh viện cần lưu tâm quản lý tốt, phân luồng quản lý tránh tiếp xúc với bệnh nhân khác để phòng chống lây nhiễm, cần ưu tiên xét nghiệm đối với các bệnh nhân này trước. Quan tâm quản lý an ninh trật tự, bảo đảm an toàn trong khu cách ly tập trung.

Trong điều trị, từ ngày 2-4, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã kích hoạt cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá với quy mô 100 giường bệnh và sẽ mở rộng quy mô nếu bệnh nhân tăng thêm. Đối với những bệnh nhân được xác định dương tính, những bệnh nhân nặng điều trị về bệnh phổi sẽ chuyển đến cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hoá, không điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá và các bệnh viện tuyến huyện để tránh lây nhiễm chéo.

Đối với việc tổ chức dịch vụ ăn uống trong các bệnh viện phải chỉ đạo theo tinh thần phục vụ suất ăn mang về, nếu tổ chức trong nhà ăn phải bố trí khoảng cách an toàn. Về hậu cần đáp ứng phòng chống dịch, đề nghị Sở Y tế, CDC Thanh Hoá liên hệ với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ lắp đặt đưa vào vận hành thêm 1 hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Real-time PCR và các trang thiết bị phòng chống dịch đã phê duyệt.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]