(Baothanhhoa.vn) - Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, trong những năm qua, Đảng bộ phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ phường Quảng Tiến tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế biển

Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, trong những năm qua, Đảng bộ phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thu mua hải sản ở phường Quảng Tiến.

Là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, hàng năm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, UBND phường Quảng Tiến đã tổ chức hội nghị chuyên đề nghề cá bằng cách mời tất cả các ngư dân tham gia, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật khai thác, ngư trường khai thác; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động ngư dân rà soát lại tàu cá với lực lượng lao động, cải cách mô hình quản lý... Cùng với việc tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho bà con vay vốn ngân hàng, phường Quảng Tiến vận động ngư dân bám biển, đầu tư sắm mới tàu thuyền công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để vươn khơi. Nhờ vậy, số tàu thuyền ngày càng tăng, đến nay, toàn phường có 250 phương tiện đánh bắt thủy sản với tổng công suất 80.000 CV, trong đó có 6 tàu được duyệt vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhằm duy trì sinh hoạt cho đảng viên làm nghề khai thác, đồng thời nắm bắt tình hình an ninh trên biển, tình hình khai thác hải sản để chỉ đạo, định hướng kịp thời, Đảng ủy phường Quảng Tiến đã thành lập chi bộ khai thác thủy sản với 7 đảng viên đều là chủ tàu đánh bắt hải sản trên biển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chi bộ đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên. Các đảng viên trong chi bộ cùng với cấp ủy, chính quyền tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia tổ đội sản xuất trên biển. Các thành viên trong tổ được hỗ trợ lắp đặt máy định vị và máy liên lạc nhằm liên kết tìm kiếm ngư trường, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố trên biển. Thông qua mô hình, ngư dân nêu cao ý thức cộng đồng, hỗ trợ nhau mọi mặt như chia sẻ ngư trường, ngư cụ đánh bắt, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhờ sự lãnh đạo đúng hướng của đảng bộ, đến nay phường đã thành lập được 34 tổ đội sản xuất với hàng trăm tàu, thuyền tham gia và hoạt động có hiệu quả, do đó, sản lượng khai thác hải sản hằng năm đều tăng. Năm 2017, sản lượng khai thác thủy sản toàn phường đạt trên 18.500 tấn, giá trị ước đạt 370 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Đơn cử như các đảng viên Lê Văn Hậu, Phạm Văn Lâm là chủ của 4 chiếc tàu có công suất từ 400 CV trở lên, mỗi năm khai thác trên 70 tấn hải sản các loại, tạo việc làm cho 40 lao động thường xuyên, với thu nhập bình quân từ 7 đến 9 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, nhằm khai thác tối đa lợi thế biển, đảng bộ phường khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp địa phương liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để phát triển chế biến hải sản, bảo quản và nâng cao giá trị sản phẩm, cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Nhờ vậy, dịch vụ hậu cần nghề cá ở phường Quảng Tiến đã từng bước phát triển. Toàn phường có 30 cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, trong đó có 5 cơ sở kinh doanh xuất nhập khẩu hải sản có kho chứa trên 3.500 tấn, giải quyết việc làm cho 450 lao động với mức thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng/người/tháng.

Vận động ngư dân bám biển, bám ngư trường, đầu tư tàu thuyền công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để vươn khơi của Đảng bộ phường Quảng Tiến đã mang lại hiệu quả rõ rệt, vai trò của tổ chức đảng ngày càng được khẳng định, củng cố niềm tin của ngư dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Vũ Đình Thịnh, Bí thư Đảng ủy phường Quảng Tiến cho biết: Thời gian tới, phường tiếp tục khuyến khích ngư dân đóng mới tàu lớn vươn khơi, rà soát lực lượng lao động nghề cá với các loại tàu thuyền khai thác, tăng cường số lao động khai thác qua đào tạo, ứng dụng mô hình khai thác hải sản tiên tiến, tìm kiếm ngư trường mới; tạo điều kiện cho các tàu thu mua dịch vụ hậu cần nghề cá; tuyên truyền ngư dân duy trì các nghề truyền thống có thu nhập ổn định: Nhằm nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

.Bài và ảnh: Nguyễn Thanh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]