(Baothanhhoa.vn) - Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc xử lý kỷ luật 7 tổ chức đảng và 418 đảng viên

Trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng.

7 tháng năm 2018, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã tiến hành kiểm tra 1.387 tổ chức đảng, 5.214 lượt đảng viên và thực hiện giám sát đối với 1.753 tổ chức đảng cấp dưới, 7.989 lượt đảng viên. Đồng thời, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 26 tổ chức đảng và 448 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung ở một số lĩnh vực, như: Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ...

Qua kiểm tra, giám sát trong Đảng đã phát hiện và xử lý kỷ luật 7 tổ chức đảng và 418 đảng viên. Trong đó, có 6 tổ chức đảng bị xử lý bằng hình thức khiển trách, 1 tổ chức đảng bị cảnh cáo; có 297 đảng viên bị khiển trách; 73 đảng viên bị cảnh cáo, 19 đảng viên bị cách chức, 29 đảng viên bị khai trừ Đảng.


Hòa Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]