(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18 - 9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu tại 64 điểm cầu trong cả nước.

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến

Sáng 18 - 9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước MTTQ Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của gần 1.500 đại biểu tại 64 điểm cầu trong cả nước.

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến

Hình ảnh Đại hội tại điểm cầu Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Đại hội tại điểm cầu Trung ương. Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì điểm cầu Thanh Hóa.

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Nguyễn Thành Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nga Sơn.

Báo cáo tóm tắt của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 nhấn mạnh: 5 năm qua MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân để phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu như các phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; bảo vệ môi trường; vì người nghèo; chung sức xây dựng nông thôn mới…

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID - 19, MTTQ các cấp đã chủ động, tích cực cùng các cấp, ngành kêu gọi, tiếp nhận ủng hộ bằng tiền và hiện vật trị giá trên 2.100 tỷ đồng để phục vụ an sinh xã hội và công tác phòng, chống dịch.

Thông qua các phong trào thi đua ngày càng có nhiều gương người tốt, việc tốt trên nhiều lĩnh vực, những tấm gương hy sinh thầm lặng mà cao cả ở khắp các vùng, miền trong cả nước.

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến

2 cá nhân ở Thanh Hóa được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định vai trò quan trọng của MTTQ trong đẩy mạnh tinh thần thi đua yêu nước, phát huy truyền thống tương thân, tương ái và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trong đó có vai trò hạt nhân nòng cốt của các cá nhân, tập thể tiêu biểu đã có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác mặt trận, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ để thiết thực cổ vũ các phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị thời gian tới MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thi đua thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn mỗi cán bộ Mặt trận cần luôn lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dâ. Luôn gần dân, sát dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, để nói lên được tiếng nói của nhân dân, làm cho dân tin tưởng, làm theo, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội Thi đua yêu nước Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng hoa chúc mừng các cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Nhân dịp này Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng 40 Bằng khen, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng 136 Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 trên toàn quốc. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa có 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]