(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 22 và 23-1, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là điểm chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp huyện của Ủy ban MTTQ tỉnh để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Trong 2 ngày 22 và 23-1, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đây là điểm chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ cấp huyện của Ủy ban MTTQ tỉnh để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong toàn huyện đã hiến 89.000 m2 đất, đóng góp 61.000 ngày công, ủng hộ 3.262 tỷ đồng, để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được 135 km đường giao thông nông thôn, 39 km đường giao thông nội đồng, 12 km rãnh thoát nước khu dân cư, 13 km kênh mương nội đồng, cải tạo, chỉnh trang 39 nhà văn hóa thôn…Kết quả công tác mặt trận đã góp phần ổn định tình hình nhân dân, sản xuất tiếp tục phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, một số lĩnh vực của huyện đã vươn lên tốp đầu toàn tỉnh, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Toàn cảnh đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những mặt đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; đồng thời đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn phát biểu tại đại hội.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của MTTQ các cấp huyện Đông Sơn trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị MTTQ các cấp huyện Đông Sơn cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng những cách làm mới, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội để tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ huyện Đông Sơn cần quan tâm thực hiện tốt vai trò vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; tiếp tục làm tốt công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp chính quyền trong huyện cần phối hợp chặt chẽ và đảm bảo những điều kiện thuận lợi cho Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực xây dựng và phát triển huyện Đông Sơn sớm trở thành huyện kiểu mẫu.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Lãnh đạo huyện Đông Sơn tặng MTTQ huyện bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 57 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019-2024 và cử 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Đặng Xuân Thủy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn khóa XXV và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt nhận nhiệm vụ.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, giai đoạn 2014-2019. Lãnh đạo huyện Đông Sơn tặng MTTQ huyện bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mang dòng chữ “Phát huy tinh thần đoàn kết – dân chủ - sáng tạo – hiệu quả đẩy mạnh toàn diện các phong trào thi đua chung sức xây dựng Đông Sơn sớm trở thành huyện kiểu mẫu”.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]