(Baothanhhoa.vn) - Ngày 29-11, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cư tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn

Ngày 29-11, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đồng chí: Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; Phạm Thị Thanh Thủy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cư tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa với cử tri huyện Quảng Xương.

Tham dự các buổi tiếp xúc có các đồng chí: Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thông báo tới cử tri kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Cử tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chất lượng kỳ họp, đồng tình với nhiều nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước, đồng thời, kiến nghị đến các ĐBQH khóa XIV nhiều vấn đề liên quan đến an ninh, chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân. Trong đó, cử tri huyện Quảng Xương kiến nghị cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng xe quá tải trên tuyến đường 4A; đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông liên xã Quảng Ninh, Quảng Nhân và Quảng Hải; siết chặt quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện nói chung, tại xã Quảng Định, Quảng Lợi, Quảng Nhân nói riêng; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân khi được gửi đến các cơ quan chức năng.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn

Cư tri huyện Quang Xương tham gia buổi tiếp xúc.

Nhiều cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường công tác thanh tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; quan tâm nâng cao chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách cấp thôn sau khi sáp nhập thôn, sáp nhập xã; quản lý chặt chẽ việc cung ứng nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của nhân dân.

Cử tri TP Sầm Sơn kiến nghị Quốc hội quan tâm giám sát, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó có cải cách thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng; quan tâm thực hiện cơ chế hỗ trợ trong đầu tư, xây dựng các công trình xử lý rác thải sinh hoạt. Quốc hội cần tổ chức giám sát chuyên đề về công tác xây dựng các công trình trọng điểm, đặc biệt là những công trình giao thông. Tỉnh và đơn vị chức năng cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, tránh tình trạng quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế – xã hội.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn

Cử tri TP Sầm Sơn phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Liên quan đến công tác phát triển giáo dục, cư tri TP Sầm Sơn đề nghị Quốc hội đề xuất với Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ xem xét lại cách tính biên chế giáo viên/lớp, biên chế, vị trí việc làm tại cơ quan phòng giáo dục và đào tạo; quan tâm bổ sung biên chế giáo viên cho ngành giáo dục thành phố, đặc biệt là giáo viên cấp tiểu học. Cử tri cũng đề nghị Nhà nước thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công; cơ chế, chích sách cho sự phát triển nghề cá, đặc biệt là Nghị định 67; có kế hoạch đầu tư, nâng cấp âu tránh, trú bão tàu thuyền thuộc phường Quảng Tiến; quan tâm xử lý triệt để tình trạng tín dụng đen, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội...

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc với cử tri tại TP Sầm Sơn.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn

Đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn và đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương, TP Sầm Sơn đã tiếp thu, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri đối với các ĐBQH, đồng thời, trao đổi và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Quảng Xương và TP Sầm Sơn

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, những chủ trương, quyết sách được kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, như: Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Bộ luật Lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức...

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]