(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-5, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử thị xã Bỉm Sơn gồm các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn đã tiếp xúc với cử tri thị xã Bỉm Sơn trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Sáng 21-5, tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử thị xã Bỉm Sơn gồm các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh; Nguyễn Tiến Thuận, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Bỉm Sơn đã tiếp xúc với cử tri thị xã Bỉm Sơn trước kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo khái quát tới cử tri thị xã Bỉm Sơn tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 4 tháng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020. Trong đó, thông tin rõ nét về những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 lên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ đại biểu cũng báo cáo kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 11 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri các phường, xã của thị xã Bỉm Sơn đã thẳng thắn nêu lên những bất cập, tồn tại ở địa phương cần phải được xem xét xử lý, như: Một số cơ chế chính sách hỗ trợ triển khai còn chậm; Cầu Hà Lan và một số tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn giao thông và môi trường trong khu vực; việc thu phí vệ sinh môi trường chưa phù hợp giữa người dân ở các tuyến chính và người dân ở trong khu dân cư.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Cử tri thị xã Bỉm Sơn kiến nghị tại buổi tiếp xúc.

Cử tri thị xã Bỉm Sơn cũng đề nghị tỉnh sớm có phương án xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiêm môi trường tại bãi rác núi Voi; đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng cho dân cư tại khu B - Khu công nghiệp Bỉm Sơn; đề xuất tỉnh hướng dẫn cụ thể hơn về các đối tượng, ngành nghề kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; thực hiện thu hút nhà máy chế biến dứa vào địa bàn; hỗ trợ kinh phí để thị xã cải tạo sông Tam Điệp để làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường khu vực. Cử tri thị xã Bỉm Sơn cũng đề nghị tỉnh sớm thực hiện mức phụ cấp mới cho các chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố và Trưởng Ban công tác mặt trận từ tháng 1-2020 và thực hiện chính sách đối với dân công hoả tuyến.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã đã giải trình một số vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã

Thay mặt UBND thị xã Bỉm Sơn, đồng chí Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND thị xã đã giải trình một số vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã. Theo đó, đồng chí thông tin tới cử tri về chủ trương, giải pháp xử lý vấn đề rác thải tại núi Voi, UBND thị xã đã đấu mối với Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn nhà thầu xử lý khối lượng rác thải hiện tại, dự kiến sẽ khởi công vào tháng 6-2020. Bên cạnh đó, thị xã cũng chủ trương thu hút thêm dự án xử lý rác thải có công nghệ hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu về lâu dài. Với vấn đề xây dựng nhà máy dứa, do vùng nguyên liệu dứa đang có xu hướng tiếp tục giảm, nên thị xã hiện chưa có chủ trương quy hoạch, xây dựng nhà máy dứa tại địa bàn. Về vấn đề thực hiện quy hoạch hạ tầng khu B - Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã hiện đã hoàn thiện quy hoạch trình UBND tỉnh chờ phê duyệt. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cũng giải trình cụ thể tiến độ tiếp nhận, xử lý một số vấn đề cử tri đã đề xuất từ các lần tiếp xúc trước đó, như: Việc cải tạo sông Tam Điệp, lộ trình dừng hoạt động nhà máy gạch Viglacera…

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến cử tri tại buổi tiếp xúc.

Thay mặt Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm cùng những ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri thị xã Bỉm Sơn. Đồng chí đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh thực hiện tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh để kiến nghị tại kỳ họp sắp tới. Đồng chí cũng đề nghị UBND thị xã Bỉm Sơn xem xét, chỉ đạo tập trung, quyết liệt đối với các vấn đề đã có quy định về cơ chế, chính sách rõ ràng, sớm giải quyết quyền lợi cho người dân. Với một số vấn đề bức xúc, cấp bách như việc xử lý rác thải tại núi Voi, thực hiện quy hoạch hạ tầng khu B - Khu công nghiệp Bỉm Sơn… trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị thị xã sớm báo cáo tỉnh chỉ đạo các ngành cùng vào cuộc giải quyết.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Bỉm Sơn

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử thị xã Bỉm Sơn và cử tri thị xã.

Đồng chí cũng đề nghị cử tri thị xã Bỉm Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Đồng thời tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch bệnh COVID-19, khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất, khôi phục kinh tế. Với chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, đồng chí đề nghị thị xã cần rà soát kỹ và thực hiện hỗ trợ đúng quy định.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]