(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4-11, tại 2 xã Thọ Lập và Thọ Lộc, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Lê Thị Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Ngọc Dũng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Lưu Thị Nga, công chức UBND xã Xuân Bái và tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn; Lê Thị Hương, uỷ viên chuyên trách ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Thọ Xuân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân

Sáng 4-11, tại 2 xã Thọ Lập và Thọ Lộc, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Lê Thị Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Ngọc Dũng, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Lưu Thị Nga, công chức UBND xã Xuân Bái và tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân; Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc công ty cổ phần mía đường Lam Sơn; Lê Thị Hương, uỷ viên chuyên trách ban pháp chế HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Thọ Xuân.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thọ Lập.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội 10 tháng năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm; báo cáo kết qủa giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 10 và thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVII.

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Thọ Lộc.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Thọ Xuân đã phát biểu, kiến nghị các nội dung liên quan đến đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ xã Xuân Châu đi huyện Ngọc Lặc; xây dựng nhà ở cho người có công; chấn chỉnh tình trạng khai thác cát gây sạt lở bờ sông và đê điều; tăng cường xử lý xe quá khổ, quá tải; chế độ cho cán bộ kiêm nhiệm đoàn thể ở thôn; tăng cường công tác quản lý vật tư nông nghiệp; quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường; tránh chạy theo bệnh thành tích trong việc xoá hộ nghèo; quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống loa truyền thanh xã; quan tâm tổ chức và nâng cao chất lượng các lớp đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân, nhất là thanh niên nông thôn…

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã trả lời, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Lê Thị Thìn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình những kiến nghị, đề xuất của cử tri, đồng thời đề nghị các ban, ngành huyện Thọ Xuân tập trung giải quyết theo quy định các vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVII.

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]