(Baothanhhoa.vn) - Tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) xanh, sạch, đẹp đã và đang là một phong trào được các cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa tích cực hưởng ứng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động công tác hội.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cựu chiến binh Thiệu Hóa với công tác bảo vệ môi trường

Tham gia bảo vệ môi trường (BVMT) xanh, sạch, đẹp đã và đang là một phong trào được các cựu chiến binh (CCB) huyện Thiệu Hóa tích cực hưởng ứng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong hoạt động công tác hội.

Hội viên CCB xã Thiệu Vận thu gom rác thải dọc sông kênh Bắc (đoạn qua xã Thiệu Vận).

Cụ thể hóa Chỉ thị số 682-CT/HU, ngày 18-4-2005 của Huyện ủy Thiệu Hóa chỉ đạo các đảng bộ, UBND các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội phải đi đôi với công tác BVMT, xây dựng kinh tế bền vững, xanh và sạch, Hội CCB huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/CCB, ngày 10-6-2008 lãnh đạo về công tác vệ sinh môi trường (VSMT), nước sạch nông thôn. Bằng nhiều hình thức, hội đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật BVMT cho cán bộ, hội viên CCB để quán triệt thực hiện. Trong 10 năm (2008-2018), Hội CCB huyện đã tổ chức được 2 cuộc thi tìm hiểu về môi trường với 2.480 hội viên tham gia; tổ chức 11 buổi xuống đường tuyên truyền, cổ động về môi trường. Ngoài ra, hội còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn cho 112 lượt cán bộ hội và 440 lượt cán bộ chi hội về công tác VSMT, trọng tâm là xây dựng 3 công trình vệ sinh tại gia đình, xây dựng bể biogas, bể đựng xử lý vỏ hóa chất độc hại ngoài đồng ruộng; tổ chức 12 lần tham quan học tập các gia đình, các khu dân cư có khuôn viên, cảnh quan được chỉnh trang sạch, đẹp, bảo đảm về công tác VSMT...

Hội CCB xã Thiệu Nguyên hiện có 302 hội viên, sinh hoạt tại 9 chi hội. Theo chủ tịch hội CCB xã Nguyễn Đình Sơn, để BVMT, bảo vệ những con đường xanh - sạch - đẹp, những năm qua, ban chấp hành hội CCB xã đã phân công cụ thể từng chi hội bảo vệ con đường do thôn mình quản lý. Chi hội CCB các thôn xây dựng tuyến đường CCB tự quản, góp tiền, ngày công xây dựng 50 bể chứa rác thải ngoài đồng ruộng để chứa vỏ bao bì thuốc trừ sâu, tham gia trồng, chăm sóc hoa hai bên đường. Vận động người dân thu gom rác đổ đúng chỗ, đúng nơi quy định, không vứt xác súc vật ra đường...

Cứ mỗi tháng hai lần, tại dọc sông Kênh Bắc (đoạn qua 9 xã huyện Thiệu Hóa) lại sôi động bởi âm thanh của tiếng dụng cụ lao động pha lẫn tiếng nói cười vui vẻ của các CCB và người dân chung tay tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác thải trên sông đưa về bãi chứa theo quy định. Ông Trần Thiên Thanh, Chủ tịch Hội CCB huyện Thiệu Hóa, cho biết: Thực hiện nghị quyết chuyên đề “CCB với công tác VSMT nước sạch nông thôn” nói chung và công tác VSMT sông Kênh Bắc nói riêng, Hội CCB huyện đã thành lập 29 tổ VSMT do các đồng chí chi hội trưởng làm tổ trưởng. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động và các giải pháp thực hiện, chỉ từ năm 2013 đến nay, các cấp hội CCB đã vận động được 125 hộ vi phạm tháo dỡ các đường ống nước thải từ chuồng trại chăn nuôi, khu vệ sinh ra sông, loại bỏ 23 bến rửa xe, thải chất bẩn, phát quang 3,4km cây rậm dọc hai bên sông, tháo dỡ 5 lồng bè nuôi cá trên sông... Đến nay, mức độ ô nhiễm môi trường trên sông Kênh Bắc từng bước được khắc phục, không còn nhiều chất thải, xác động vật trên sông như trước đây, hai bên bờ sông được thu dọn sạch sẽ, thông thoáng, ý thức người dân trong công tác giữ gìn vệ sinh sông Kênh Bắc đã được nâng lên rõ rệt...

Hưởng ứng phong trào thi đua “CCB với công tác VSMT gắn với phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới”, đến nay, sau 8 năm triển khai thực hiện (2010-2018), cán bộ, hội viên Hội CCB đã đóng góp hơn 16,5 tỷ đồng, 9.980 ngày công, hiến 1.930m2 đất cho địa phương làm đường, nhà văn hóa, các công trình hạ tầng...; đóng góp trên 480 triệu đồng, 6.400 ngày công xây dựng 2.245 bể chứa vỏ đựng hóa chất độc hại ngoài đồng ruộng. Đặc biệt, thực hiện mô hình 3+1 (1 gia đình CCB tham gia và vận động 3 gia đình cùng ngõ xóm tham gia, chung tay, chung sức BVMT, cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta), 100% gia đình hội viên có thùng, bao bì đựng rác thải và phân loại, xử lý rác thải tại nhà; 100% gia đình hội viên đăng ký không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không tiêu thụ, sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không sử dụng các chất độc hại trong chăn nuôi và trồng trọt... Ngoài việc chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện công tác VSMT ngoài đồng ruộng, hàng năm huyện hội đã tập trung chỉ đạo 28 xã, thị trấn tổ chức kiện toàn, củng cố các tổ, câu lạc bộ VSMT sát với tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm về số lượng, có chất lượng tốt. Từ 1 câu lạc bộ môi trường của xã Thiệu Minh được Tỉnh hội chỉ đạo thành lập năm 2018, đến nay, toàn huyện đã có 8 câu lạc bộ và 95/220 chi hội đều có tổ CCB tham gia BVMT, thường xuyên hoạt động có nền nếp, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân tin tưởng. Điển hình như hội CCB các xã: Thiệu Chính, Thiệu Tâm, Thiệu Long, Thiệu Công, Thiệu Nguyên, Thiệu Lý, Thiệu Toán...

Những việc làm cụ thể, thiết thực của hội viên CCB huyện Thiệu Hóa trong phong trào BVMT thêm một lần nữa khẳng định sự hy sinh vô bờ bến của những người lính thời bình trên không chỉ “mặt trận” BVMT mà còn nhiều lĩnh vực khác cho dù có tuổi cao, sức yếu và mang trong mình những thương tật từ chiến tranh.


Bài và ảnh: Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]