(Baothanhhoa.vn) - Với chức năng tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia đã đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở huyện Tĩnh Gia

Với chức năng tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở, những năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia đã đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị ở địa phương.

Các học viên lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng.

Đồng chí Nguyễn Duy Bình, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia, cho biết: Ngay từ đầu năm, trung tâm đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, đối tượng kết nạp Đảng trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với những nội dung cụ thể. Trung tâm đã chú trọng đến việc bổ sung, cập nhật số liệu, tình hình thời sự của địa phương theo hướng vừa bảo đảm nội dung yêu cầu vừa đổi mới nội dung bài giảng. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, góp phần làm phong phú thêm nội dung chương trình học tập, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo lý luận chính trị theo hình thức tập trung đối với trình độ sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị; linh hoạt lồng ghép, bổ sung thêm chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XII); “Lịch sử Đảng bộ huyện Tĩnh Gia”; chuyên đề “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội địa phương”... vào nội dung, chương trình giảng dạy, góp phần đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Bên cạnh việc duy trì phương pháp giảng dạy theo truyền thống, trung tâm đã vận dụng phương pháp dạy và học tích cực, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, góp phần làm cho bài giảng thêm sinh động, phong phú, hấp dẫn người học. Nhiều báo cáo viên đã cập nhật các vấn đề mang tính thời sự, thực tiễn cuộc sống hiện nay vào các bài giảng để học viên tham gia thảo luận, trình bày quan điểm cá nhân. Đối với các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, trước khi giảng bài, một số giảng viên kiểm tra nhận thức học viên bằng các câu hỏi dạng trắc nghiệm, nhiều báo cáo viên dành thời gian để thảo luận, trao đổi, hỏi - đáp giữa người dạy và người học, giúp cho học viên hiểu sâu các bài giảng... Cùng với việc đổi mới phương pháp dạy và học, trung tâm còn chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên kiêm chức tại trung tâm. Đồng thời, mời những báo cáo viên có trình độ, uy tín, tâm huyết, am hiểu về các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, có năng lực và phương pháp truyền đạt tốt để giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Đội ngũ báo cáo viên, giảng viên tại trung tâm luôn bám sát nội dung các chuyên đề được phân công, chuẩn bị, nghiên cứu tài liệu chu đáo trước khi giảng bài, đưa ra nhiều dẫn chứng sinh động, sát với thực tế nhằm giúp học viên dễ hiểu và nắm bắt được những nội dung cốt lõi của các vấn đề cần truyền đạt. Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, trung tâm đã mở 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 357 học viên; 4 lớp đảng viên mới cho 341 học viên; 2 lớp bồi dưỡng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cho gần 200 học viên... Tỷ lệ học viên đạt kết quả học tập khá, giỏi cuối các khóa học chiếm 80%, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động, phong trào thi đua tại đơn vị, địa phương; chất lượng công tác được nâng lên, phương pháp làm việc, chỉ đạo ở cơ sở chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tĩnh Gia tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng; đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao chất lượng dạy và học, trọng tâm là các chương trình đào tạo trình độ sơ cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới và bồi dưỡng các chuyên đề cho cán bộ chủ chốt của xã, thị trấn và các khối đoàn thể; tiếp tục giữ vững danh hiệu trung tâm bồi dưỡng chính trị đạt chuẩn. Tổ chức cho giảng viên chuyên trách của trung tâm thâm nhập, tiếp cận tiến hành tổng kết và giới thiệu các mô hình, điển hình tiên tiến để bổ sung cho lý luận. Trong giảng dạy, gắn lý thuyết với thực tiễn, tạo điều kiện cho học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tốt các tình huống từ cơ sở...


Bài và ảnh: Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]