(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng nay, 15-10, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn Cha Bio về tình hình triển khai các dự án trong thời gian qua và đề xuất hợp tác giữa các bên trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc, sáng nay, 15-10, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn Cha Bio về tình hình triển khai các dự án trong thời gian qua và đề xuất hợp tác giữa các bên trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc.

Thay mặt Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Ông Park Jae Shin, Phó Chủ tịch KOICA, nồng nhiệt chào mừng đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác và cho biết: Đây là lần đầu tiên một đoàn cán bộ cấp cao của Thanh Hoá trực tiếp đến thăm và làm việc tại trụ sở KOICA. Điều này chứng tỏ sự hợp tác giữa KOICA và Thanh Hoá đang ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu. Là cơ quan chuyên trách viện trợ chính thức của Hàn Quốc cho các quốc gia đang phát triển với phương châm “Vì một thế giới tốt đẹp hơn”, hiện nay, KOICA đang hỗ trợ cho khoảng 160 quốc gia với 44 văn phòng trên khắp thế giới. Ông Park Jae Shin, Phó Chủ tịch KOICA, cho biết: Việt Nam là nước có hợp tác nhiều nhất, hiệu quả nhất với KOICA. Trong đó, Thanh Hoá là địa phương đã nhận được nhiều ưu đãi và hỗ trợ từ KOICA. Giai đoạn 2001 – 2020, Thanh Hoá đã nhận khoảng 1,56 triệu USD cho các dự án trong các lĩnh vực y tế, y tế học đường và giáo dục. Hiện nay, KOICA cũng đang hỗ trợ Thanh Hoá thực hiện dự án quản lý nước trên lưu vực sông Mã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Ông Park Jae Shin, Phó Chủ tịch KOICA: Việt Nam là nước có hợp tác nhiều nhất, hiệu quả nhất với KOICA. Trong đó, Thanh Hoá là địa phương đã nhận được nhiều ưu đãi và hỗ trợ từ KOICA.

Ông Park Jae Shin, Phó Chủ tịch KOICA cho biết: Hiện, trọng tâm của KOICA là nghiên cứu để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển trên 4 lĩnh vực, gồm: xây dựng đô thị thông minh, phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng chính quyền điện tử và phát triển nông thôn. Đây là những lĩnh vực Thanh Hoá có thể nghiên cứu, đề xuất để tranh thủ sự giúp đỡ từ KOICA và chính phủ Hàn Quốc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng trân trọng cảm ơn KOICA đã quan tâm, hỗ trợ Thanh Hoá rất hiệu quả trong thời gian qua. Những dự án do KOICA tài trợ đã thực sự mang lại những thay đổi rất tích cực cho những đơn vị được thụ hưởng. Đặc biệt, việc KOICA đang khảo sát để thực hiện dự án “Quản lý nguồn nước trong các hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa nhằm hỗ trợ điều hành an toàn đập, hồ chứa và phòng chống hạn hán tại Khu vực Miền Trung, áp dụng tại lưu vực Sông Mã” sẽ có tác động tích cực đối với sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của cư dân vùng hạ lưu sông Mã.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng mong muốn KOICA có thể trực tiếp hỗ trợ hoặc giới thiệu các đối tác cho Thanh Hoá để thực hiện các dự án trong lĩnh vực chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng đề nghị KOICA tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ Thanh Hoá nâng cao năng lực khám chữa bệnh của hệ thống y tế tuyến huyện; kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu các cơ hội đầu tư vào Thanh Hoá. Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Thanh Hoá đang dành rất nhiều nguồn lực để xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh, nhưng cũng đang lúng túng trong việc lựa chọn các mô hình, công nghệ, ứng dụng phù hợp. Trong khi đó, đây là lĩnh vực mà KOICA đang quan tâm hỗ trợ đầu tư phát triển. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn KOICA có thể trực tiếp hỗ trợ hoặc giới thiệu các đối tác cho Thanh Hoá để thực hiện các dự án trong lĩnh vực này.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng thăm KOICA.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch KOICA, Park Jae Shin.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại KOICA.

Ông Park Jae Shin, Phó Chủ tịch KOICA, cho biết: KOICA sẽ ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của Thanh Hoá để nghiên cứu hỗ trợ trong giai đoạn tới.

Cũng trong buổi sáng hôm nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn CHA BIO. Tiếp và làm việc với đoàn, có ông Cho Jung Ki, Giám đốc điều hành Tập đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Tập đoàn CHA BIO.

Được thành lập năm 1960, hiện nay, Tập đoàn CHA BIO là một trong những tập đoàn y tế hàng đầu Châu Á trong nghiên cứu vô sinh, hiếm muộn, nghiên cứu tế bào gốc và bảo quản tế bào miễn dịch, máu cuống rốn. Đây cũng là Tập đoàn đầu tiên trên thế giới điều trị thành công cho bệnh nhân bại não từ tế bào gốc máu cuống rốn của người khác. Ngày 22-5-2019, Tập đoàn CHA BIO và Tập đoàn Vicoland – Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu xây dựng Trung tâm tầm soát ung thư và Bệnh viện hiếm muộn tại Đà Nẵng với quy mô dự kiến 1.000 giường, tổng mức đầu tư 250 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác thăm Tập đoàn CHA BIO.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng bày tỏ ấn tượng đối với những thành tựu y khoa mà Tập đoàn CHA BIO đã đạt được. Đồng thời cho biết: y tế là 1 trong 5 trụ cột tăng trưởng của Thanh Hoá. Thanh Hoá đã dành nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng y tế, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, ngành y tế của Thanh Hoá mới đang ở trình độ trung bình. Do vậy, Thanh Hoá mong muốn các Tập đoàn y tế hàng đầu như CHA BIO quan tâm, đầu tư vào lĩnh vực này. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cam kết Thanh Hoá sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn CHA BIO nghiên cứu, đầu tư một bệnh viện hoặc một cơ sở điều trị chất lượng cao tại Thanh Hoá.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc và Tập đoàn CHA BIO

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tặng quà lưu niệm cho Giám đốc điều hành Tập đoàn CHA BIO, Cho Jung Ki.

Ông Cho Jung Ki, Giám đốc điều hành Tập đoàn CHA BIO, trân trọng cảm ơn trân trọng cảm ơn thịnh tình của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng. Vấn đề đầu tư tại Thanh Hoá sẽ được Tập đoàn quan tâm nghiên cứu trong thời gian tới.

Việt Ba


Việt Ba

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]