(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), chiều 10 - 11, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Rừng Thông

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), chiều 10 - 11, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân khu dân cư phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Rừng Thông

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng với bà con khu dân cư phố Toàn Tân, thị trấn Rừng Thông.

Cùng dự có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Đông Sơn, thị trấn Rừng Thông và đông đảo nhân dân khu dân cư phố Toàn Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Rừng Thông

Các đại biểu và đông đảo bà con nhân dân địa phương tại ngày hội.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cùng các đại biểu và nhân dân khu dân cư phố Toàn Tân đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Rừng Thông

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Khu dân cư Toàn Tân là một trong những khu dân cư lớn của thị trấn Rừng Thông. Khu dân cư có 505 hộ với 1.712 nhân khẩu, trong đó có 102 hộ giáo dân với 400 nhân khẩu. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban cán sự thôn và ban công tác mặt trận, nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được nhân dân tích cực hưởng ứng, nhiều mô hình sản xuất đã hình thành như các mô hình trồng hoa thiên lý, mô hình nhà màng, mô hình trồng táo. Phát triển sản xuất, kinh doanh vận tải được nhân dân tiếp tục hưởng ứng tích cực. Thu nhập bình quân trong thôn năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng/người; khu dân cư không còn hộ nghèo. Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của thị trấn, khu phố đã nỗ lực đầu tư chỉnh trang nhà văn hóa, hệ thống đường chiếu sáng, chậu hoa cây cảnh, đèn trang trí, các sân hoạt động thể thao như sân bóng chuyền da, bóng chuyền hơi, sân cầu lông… với trị giá hơn 500 triệu đồng.

Phát biểu chung vui với bà con khu dân cư phố Toàn Tân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí chúc nhân dân khu phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thi đua gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Đồng chí cũng đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của khu phố, hệ thống hạ tầng cơ sở của khu phố được quan tâm, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Rừng Thông

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu chung vui với bà con khu phố Toàn Tân tại ngày hội.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân thị trấn Rừng Thông nói chung, khu dân cư phố Toàn Tân nói riêng tiếp tục đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, giúp đỡ các hộ nhanh chóng thoát nghèo. Bên cạnh đó, cần chú ý đến công tác vệ sinh môi trường, trồng thêm cây xanh và hoa trên từng đường làng, ngõ xóm, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng nếp sống văn hóa trong khu dân cư…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Rừng Thông

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng cho cán bộ, nhân dân phố Toàn Tân bức ảnh Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng cán bộ, nhân dân khu dân cư phố Toàn Tân bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và trao quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thị trấn Rừng Thông

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Toàn Tân.

Đại diện lãnh đạo huyện Đông Sơn cũng trao 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khác tại địa phương.

Cũng tại ngày hội, đại diện UBND thị trấn Rừng Thông đã công bố quyết định công nhận danh hiệu tổ dân phố văn hóa năm 2020; nhiều tập thể, gia đình, cá nhân tiêu có thành tích xuất sắc trong cộng đồng dân cư được biểu dương…

Lê Đồng


Lê Đồng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]