(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-11, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2019).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Sáng 20-11, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới thăm, tặng hoa chúc mừng các thầy giáo, cô giáo, cán bộ nhân viên Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2019).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tặng lẵng hoa chúc mừng các thầy giáo, cô giáo Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa.

Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh.

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa hiện có hơn 85% giáo viên giảng dạy được tích hợp, 95 giáo viên đạt trình độ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3, 100% cán bộ viên chức sử dụng tin học phục vụ công tác giảng dạy. Với chỉ tiêu giao tuyển sinh 1.400 học sinh, sinh viên hệ dài hạn, đến thời điểm này học sinh, sinh viên nhập học đã lên 1.566 em, nâng lưu lượng học sinh sinh viên lên gần 3.500 em. Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp, theo hướng tự chủ về chương trình đào tạo, nhà trường đã thực hiện xây dựng xong 8 chương trình cao đẳng, 14 chương trình trung cấp, 14 chương trình sơ cấp. Tất cả các chương trình đều có sự tham gia góp ý của doanh nghiệp và các chương trình đều mang tính liên thông, đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, nhà trường đã giới thiệu cho hơn 700 học sinh, sinh viên đi làm việc và thực tập tại các doanh nghiệp với mức lương hỗ trợ ngoài tiền ăn, ở, mỗi em thu nhập từ 5 đến 8 triệu đồng/tháng, có em làm thêm giờ thu nhập 12 triệu đồng/tháng. Trong năm có 5 em đi lao động tại Nhật Bản với mức lương 60 triệu đồng/tháng. Hiện có nhiều doanh nghiệp đã đặt hàng cho lao động sau Tết ước đến 1.000 vị trí việc làm...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Hiệu trưởng nhà trường báo cáo khái quát hoạt động đào tạo.

Bên cạnh đó, nhà trường còn luôn chủ động và mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực liên kết đào tạo, đào tạo theo nhu cầu vì mục tiêu cùng phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong hợp tác quốc tế, nhà trường đã đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho 6 giáo viên Trường Dạy nghề tỉnh Hủa Phăn… Với những thành tích đã đạt được, năm học vừa qua nhà trường được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 15 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Học sinh, sinh viên học nghề cơ khí tại Trường Cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa.

Đến thăm và chúc mừng nhà trường nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến tập thể cán bộ giáo viên nhà trường; đồng thời bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả, thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua và đánh giá cao những kết quả đạt được cũng như định hướng phát triển của trường. Đồng chí nhấn mạnh, là trường lớn, trọng điểm của tỉnh trong đào tạo nghề, vì thế nhà trường cần đặt mục tiêu phấn đấu trở thành trường trọng điểm quốc gia. Để đạt mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tăng cường bộ phận nghiên cứu tiếp cận nhu cầu thực tế đào tạo nghề của tỉnh để xây dựng các chương trình, tổ chức các liên kết phù hợp; xác định cho được cơ cấu đào tạo, các chương trình đào tạo và thị trường để xây dựng chiến lược phát triển dựa trên những nhu cầu thực tế, lựa chọn ngành nghề ưu tiên, đội ngũ cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng chương trình đào tạo..., trình Đề án để tỉnh phê duyệt. Tỉnh luôn đồng hành cùng nhà trường xây dựng chiến lược mạnh hơn, đột phá hơn cả về quy mô và chất lượng đào tạo, xứng tầm với một tỉnh lớn. Nhà trường cần nghiên cứu các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng đào tạo để học sinh ra trường đáp ứng ngay nhu cầu việc làm cụ thể; đồng thời phải tiếp tục phấn đấu thành trường tự chủ, muốn làm được điều đó lộ trình cần phải tốt, tỉnh cũng cam kết trong vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng, tiếp tục quan tâm đầu tư để tạo bước đột phá chất lượng, quy mô đào tạo nhà trường. Đối với các thầy giáo, cô giáo cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tự học, tự nghiên cứu, tìm tòi, sáng kiến trong đào tạo, đặc biệt phải cập nhật kiến thức, công nghệ mới để đáp ứng nhu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Nguyễn Đình Xứng cùng đoàn công tác đã đi thăm các phần mềm mô phỏng giảng dạy của nhà trường và chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy giáo, cô giáo Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa.

Tô Hà


Tô Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]