(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles khu vực ASEAN, do ông Nico Barito - Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles làm trưởng đoàn về vấn đề xử lý rác thải, hệ thống vệ sinh xử lý nước thải tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles khu vực ASEAN

Sáng 6-8, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles khu vực ASEAN, do ông Nico Barito - Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles làm trưởng đoàn về vấn đề xử lý rác thải, hệ thống vệ sinh xử lý nước thải tại tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles khu vực ASEAN

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles khu vực ASEAN

Tại buổi làm việc, ông Nico Barito đã trân trọng cảm ơn sự tiếp đón của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời chia sẻ với những mất mát mà tỉnh Thanh Hóa đang phải gánh chịu do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ vừa xảy ra. Bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng của tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây, ông Nico Barito mong muốn kết nối, giới thiệu với tỉnh Thanh Hóa một số dự án, công nghệ xử lý rác thải, nước thải mới nhất nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu. Cũng tại buổi làm việc, ông Nico Barito giới thiệu 1 đơn vị nhà thầu triển khai dự án nếu được chấp thuận đầu tư là Công ty Xây dựng Đại Dũng (TP Hồ Chí Minh). Đây là đơn vị chuyên thi công các công trình điện mặt trời, điện gió, xử lý nước, rác thải đang sở hữu những công nghệ tiên tiến của Châu Âu. Tiêu chuẩn hướng tới của dự án là đầu ra của rác thải có thể sử dụng được làm phân bón hoặc các giá trị sử dụng khác, hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles khu vực ASEAN

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh cám ơn đoàn công tác của Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles khu vực ASEAN cùng các doanh nghiệp đã có thiện chí đến thăm, tìm hiểu và có ý tưởng đầu tư vào 1 lĩnh vực còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giới thiệu khái quát về tình hình địa lý, dân số, kinh tế - xã hội của địa phương và nhấn mạnh, tuy đã có những bước tăng trưởng khá ấn tượng trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, tuy nhiên, với vấn đề môi trường, xử lý nước thải, rác thải, tỉnh Thanh Hóa còn hạn chế do chưa lựa chọn, thu hút được nhà đầu tư có năng lực tài chính và công nghệ tối ưu. Do đó, tỉnh Thanh Hóa rất hoan nghênh thiện chí của đoàn công tác và mong muốn, đoàn công tác sẽ nghiên cứu, kết nối các chủ đầu tư có năng lực tốt tìm hiểu, đầu tư nhà máy xử lý rác thải tại Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giới thiệu 2 địa điểm đang cấp bách trong vấn đề thu hút đầu tư dự án xử lý rác thải, nước thải là TP Sầm Sơn và huyện Thọ Xuân, đồng thời, giao cho Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Du lịch tỉnh đưa đoàn công tác đi khảo sát, nghiên cứu.

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Đặc phái viên Tổng thống nước Cộng hòa Seychelles khu vực ASEAN

Thông qua đoàn công tác, Tổ chức hành động về chống biến đổi khí hậu (R20) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ủng hộ nhân dân vùng lũ Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cam kết, tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư được hiện thực dự án sớm nhất. Sắp tới, tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu vào tỉnh và mong muốn đoàn công tác sớm nghiên cứu, ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào dịp tổ chức tổ chức hội nghị.

Ông Nico Barito và các doanh nghiệp đã trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của tỉnh Thanh Hóa. Nhân dịp này, thông qua đoàn công tác, Tổ chức hành động về chống biến đổi khí hậu (R20) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã ủng hộ 10.000 USD; Công ty Xây dựng Đại Dung (TP Hồ Chí Minh) ủng hộ 200 triệu đồng, chia sẻ mất mát với nhân dân vùng lũ Thanh Hóa.

Minh Hằng


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]