(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18 -11-1930 – 18-11-2020), sáng 13-11, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân Khu dân cư thôn Bùi, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cẩm Thủy

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cẩm Thủy

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao tặng cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn Bùi bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18 -11-1930 – 18-11-2020), sáng 13-11, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân Khu dân cư thôn Bùi, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy.

Dự ngày hội còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Cẩm Thủy, xã Cẩm Thạch, cùng đông đảo nhân dân Khu dân cư thôn Bùi, xã Cẩm Thạch.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đồng chí Lê Quang Hùng cùng các đại biểu và nhân dân khu dân cư thôn Bùi đã ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cẩm Thủy

Thôn Bùi nằm ở phía Đông của xã Cẩm Thạch, có lịch sử hình thành hàng trăm năm, Đến nay toàn thôn có 172 hộ gia đình với tổng số 740 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mường 63 hộ; dân tộc Kinh 109 hộ. Nhân dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, giữ vững thuần phong mỹ tục, tình thôn nghĩa xóm gắn bó lâu đời; cần cù trong lao động sản xuất. Nhiều hộ nghèo trong thôn đã có ý thức vươn lên thoát nghèo với nhiều mô hình phát triển kinh tế từ trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả, năng suất cao, cho thu nhập ổn định và ngày càng được nâng cao. Đời sống nhân dân trong thôn đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt: 46,37 triệu /người. Hộ nghèo trong thôn chỉ còn 4 hộ, chiếm tỷ lệ 2,3 %. Đặc biệt, từ khi thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, mọi người, mọi nhà đã chung tay, góp sức làm cho diện mạo thôn quê ngày thêm khởi sắc. Thôn đã đã về đích nông thôn mới từ năm 2018.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cẩm Thủy

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Bùi

Phát biểu chung vui với bà con khu dân cư thôn Bùi, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng, phấn khởi và biểu dương những kết quả rất đáng mừng về mọi mặt mà nhân dân khu dân cư thôn Bùi đã đạt được trong những năm qua, đặc biệt là những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng nông thôn mới; phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh…

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Cẩm Thạch nói chung, khu dân cư thôn Bùi nói riêng tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau; nỗ lực đạt nhiều thành tích hơn nữa trong các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phát động. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã và bà con thôn Bùi quan tâm chăm lo giáo dục con em, thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó tiếp tục củng cố mối đại đoàn kết trong nhân dân, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Xây dựng địa bàn thôn ổn định về chính trị, kinh tế, xã hội. phấn đấu xây dựng khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cẩm Thủy

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng đã trao tặng cán bộ, nhân dân khu dân cư thôn Bùi bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Bác Tôn Đức Thắng - hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và trao 10 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu dân cư thôn Bùi. Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng số tiền 40 triệu đồng để xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của xã Cẩm Thạch. Huyện Cẩm Thủy, xã Cẩm Thạch trao tặng các phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn thôn Bùi.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cẩm Thủy

Lãnh đạo huyện Cẩm Thủy trao tặng quà cho các hộ nghèo

Cũng nhân dịp này, thôn Bùi đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong cộng đồng dân cư, đồng thời phát động nhân dân hưởng ứng thi đua Chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]