(Baothanhhoa.vn) - Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), sáng 5/12, tại xã Hòa Lộc, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Hậu Lộc tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), sáng 5/12, tại xã Hòa Lộc, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Hậu Lộc tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Hậu Lộc tuyên truyền đến ngư dân các nội dung về chủ quyền biên giới biển đảo tại Cảng cá Hòa Lộc.

Tại Cảng cá Hòa Lộc, đại diện Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tuyên truyền về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là về chiến lược biển, đảo; tầm quan trọng của biển, đảo đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc, phát 1.000 tờ rơi cho các ngư dân.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Hậu Lộc trao tặng cờ Tổ quốc, phát tờ rơi cho các ngư dân tại Cảng cá Hòa Lộc.

Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo cũng như vai trò của người dân trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với 28 tỉnh, thành phố giáp biển của cả nước.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Riêng đối với Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 triển khai thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với 9 tỉnh, thành phố giáp biên từ Quảng Ninh đến Quảng Bình. Tại tỉnh Thanh Hóa, đây là hoạt động phối hợp chính thức đầu tiên kể từ khi Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Các đại biểu tham dự buổi trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hòa Lộc.

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, các tàu của Cảnh sát biển Việt Nam đã kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ cho ngư dân xử lý, ứng cứu, cứu nạn khi gặp sự cố trên biển, giúp bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hòa Lộc.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Hòa Lộc.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Đại diện lãnh đạo huyện Hậu Lộc trao quà cho các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập xã Hòa Lộc.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy, huyện Hậu Lộc đến thăm hỏi, trao quà cho bà Hoàng Thị Thoại, là vợ liệt sỹ, năm nay 70 năm tuổi Đảng, ở thôn Hòa Phú, xã Hòa Lộc.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 20 gia đình chính sách, ngư dân, đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 20 cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Hòa Lộc; tặng 1 ti vi và 1 bộ máy tính cho UBND xã Hòa Lộc.

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tặng ti vi...

Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân

... và 1 bộ máy tính cho UBND xã Hòa Lộc.

Những phần quà này là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các gia đình chính sách, các cháu học sinh vượt khó vươn lên trong học tập, chung tay cùng với địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân - dân; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phan Nga

Tin liên quan:
  • Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
    Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng ...

    Tỉnh Thanh Hóa luôn đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp, nhằm khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ biển, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]