(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Bác Hồ luôn thể hiện lòng kính trọng và sự tin cậy đối với người cao tuổi (NCT), theo Bác “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cán bộ, hội viên người cao tuổi nêu gương sáng làm theo lời Bác

Cán bộ, hội viên người cao tuổi nêu gương sáng làm theo lời Bác

Buổi tập thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi xã Hải Yến (Tĩnh Gia).

Sinh thời, Bác Hồ luôn thể hiện lòng kính trọng và sự tin cậy đối với người cao tuổi (NCT), theo Bác “Đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng. Đất nước tồn tại do phụ lão góp sức. Nước bị mất, phụ lão cứu. Nước suy sụp, phụ lão phù trì”.

Ghi nhớ và làm theo lời dạy của Bác, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã và đang thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”, trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.

Học tập và làm theo Bác, các chi hội, hội viên NCT trong tỉnh chủ động đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Các cấp hội NCT trong tỉnh gắn việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên NCT tham gia. Điển hình như: Phong trào NCT làm kinh tế giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Trong phong trào NCT làm kinh tế giỏi, nhiều hội viên NCT luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cải tạo vườn tạp, phát triển các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Tiêu biểu như: Ông Hồ Sỹ Khuê, ở xã Đông Hoàng (Đông Sơn), chủ Công ty CP Thương mại Sao Khuê chuyên kinh doanh vật tư sản xuất nông nghiệp, xay xát, chế biến, tiêu thụ lúa gạo; giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động với thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng/người/tháng; ông Phạm Vương Thư ở xã Quang Trung (Ngọc Lặc) đầu tư xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp trồng cao su, dứa gai, sắn dây, nuôi cá, gà thịt, hàng năm trừ chi phí còn lãi trên 570 triệu đồng; ông Dương Đình Dịu ở xã Nga Liên (Nga Sơn), chủ cơ sở sản xuất chiếu cói, tổng vốn đầu tư 15 tỷ đồng, lợi nhuận hằng năm trên 3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 300 lao động... Đến nay, toàn tỉnh có 268.000 NCT đang trực tiếp tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh. Qua tổng kết ở các cấp hội, toàn tỉnh có 10.785 NCT làm kinh tế giỏi; 3.876 NCT là chủ trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động địa phương.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện dồn điền, đổi thửa, hiến đất làm đường giao thông. Từ năm 2018 đến nay, NCT trong tỉnh đã hiến 427.835m2 đất, 244.126 ngày công; 36,26 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên NCT tích cực tuyên truyền, vận động con cháu tham gia bảo vệ môi trường trong các khu dân cư. Đến nay, công tác vệ sinh môi trường vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của NCT tại nhiều khu dân cư; hàng chục nghìn NCT đã tham gia dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm, góp phần bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp ở các địa phương...

Học và làm theo Bác, hội viên NCT còn tích cực đóng góp trí tuệ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Theo thống kê của Hội NCT tỉnh, toàn tỉnh hiện có 40.989 NCT là đảng viên; 11.156 NCT tham gia công tác Đảng ở các thôn, khối phố; 41.917 NCT tham gia công tác khuyến học. Bên cạnh đó, NCT các cấp phát huy uy tín, kinh nghiệm của mình trong công tác hòa giải ở cơ sở, tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều hội viên trực tiếp tham gia các tổ an ninh nhân dân, tổ thanh tra nhân dân, tích cực đấu tranh phòng, chống tệ nạn, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, góp phần giải quyết những mâu thuẫn và vướng mắc ở cơ sở. Trong năm 2018, hội NCT các cấp đã hòa giải thành công được 4.875 vụ; cung cấp 2.475 nguồn tin có giá trị cho lực lượng an ninh. Phối hợp với các đoàn thể chính trị và lực lượng chức năng cảm hóa, giáo dục 3.879 người lầm lỗi trở về làm ăn lương thiện; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, trong sạch.

Với những việc làm thiết thực, cán bộ, hội viên NCT trong tỉnh đã và đang nêu gương sáng trong làm theo lời Bác, góp phần tích cực để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có sức lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội.

Đức Thắng


Đức Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]