(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-5 (tức ngày 3-4 năm Mậu Tuất) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm cùng các chức sắc Phật giáo toàn tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật Đản PL 2562 – DL 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân Đại lễ Phật Đản

Chiều 17-5 (tức ngày 3-4 năm Mậu Tuất) Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức buổi gặp mặt, tọa đàm cùng các chức sắc Phật giáo toàn tỉnh nhân dịp Đại lễ Phật Đản PL 2562 – DL 2018.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các chức sắc Phật giáo Thanh Hóa nhân Đại lễ Phật đản.

Dự buổi gặt mặt, có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự (BTS) Giáo hội Phật giáo tỉnh; cùng chư Tôn đức, chư Tăng ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến gửi lời chúc mừng tới các vị chức sắc, tăng ni, phật tử trong toàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, an lành nhân dịp kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh PL 2562- Dl 2018. Đồng chí nhấn mạnh: Đạo Phật có lịch sử lâu đời, với giáo lý hướng thiện đã có nhiều đóng góp cho sự đi lên của cộng đồng nhân loại. Ở Việt Nam, Phật giáo cũng đã gắn bó hàng nghìn năm với lịch sử dân tộc. Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc và 2 cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại ở thế kỷ 20, nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng kiên trung đã được các nhà chùa che chở, bảo vệ, nhiều tăng ni - phật tử đã tham gia các phong trào yêu nước. Ngày nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam với đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” và tinh thần “hộ quốc an dân” đã và đang có nhiều hoạt động nhân đạo, hướng thiện, vì cộng đồng. Năm 2017, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng với các tín đồ, phật tử đã ủng hộ đồng bào bão lụt với tổng số kinh phí gần 35 tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các chức sắc Phật giáo Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Những thành tựu to lớn mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm vừa qua có sự đóng góp của BTS Giáo hội Phật giáo Thanh Hóa. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo tỉnh và các huyện tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến gương mẫu”. Tiếp tục nêu cao truyền thống yêu nước và trách nhiệm công dân, chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh nhiều hoạt động hữu ích phục vụ dân sinh và lợi ích dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh...

Thay mặt Phật giáo Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh Thanh Hóa đối với hoạt động của Phật giáo tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời khẳng định hoạt động của Phật giáo nói chung và Phật giáo Thanh Hóa nói riêng luôn nỗ lực, cố gắng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Đại đức Thích Tâm Đức cũng bày tỏ mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, khích lệ hơn nữa để Phật giáo ngày càng phát triển, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, thân thiện...


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]