(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14-11, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương (Lang Chánh). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Lang Chánh cùng đông đảo bà con nhân dân trong khu dân cư thôn Cốc Mốc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư

Chiều 14-11, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương (Lang Chánh). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Lang Chánh cùng đông đảo bà con nhân dân trong khu dân cư thôn Cốc Mốc.

Tại ngày hội, các đại biểu và đông đảo nhân dân thôn Cốc Mốc đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, điểm lại những kết quả trong thực hiện các phong trào xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Là thôn có nhiều khó khăn, song nhờ sự đoàn kết, vượt khó vươn lên trong sản xuất nên đời sống vật chất của nhân dân thôn Cốc Mốc từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của thôn hiện đạt trên 23 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 11,35%. Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; các chế độ, chính sách của Nhà nước được thực hiện kịp thời, đầy đủ; nếp sống văn hóa tiếp tục được phát huy...

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chúc mừng những kết quả đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế của thôn Cốc Mốc những năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới cán bộ và nhân dân trong thôn tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; quán triệt, phổ biến và triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, làm cho tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của mỗi người dân, mỗi gia đình. Phát huy lợi thế của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; chú trọng áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; đặc biệt quan tâm đến việc trồng rừng và phát triển kinh tế đồi rừng, cải tạo vườn tạp. Cùng với phát triển kinh tế cần quan tâm bảo vệ môi trường sống; chăm lo đến việc học tập của con trẻ; phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện nếp sống văn hóa trong khu dân cư...

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền đã trao quà cho cán bộ, các gia đình văn hóa tiêu biểu và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn Cốc Mốc.

*Chiều 14-11, thôn Phú Lương, xã Quảng Chính (Quảng Xương) đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Đến dự và chung vui với nhân dân thôn Phú Lương có đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo huyện Quảng Xương, xã Quảng Chính.

Trong không khí phấn khởi, đoàn kết, các đại biểu và nhân dân thôn Phú Lương đã ôn lại truyền thống lịch sử 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và báo cáo kết quả sau 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (2016-2018). Thôn Phú Lương hiện có 342 hộ với hơn 1.500 nhân khẩu. Phát huy truyền thống đoàn kết, sau 3 năm thực hiện cuộc vận động, đời sống của bà con thôn Phú Lương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là về phát triển kinh tế, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2017, bình quân thu nhập đầu người toàn thôn đạt 32,6 triệu đồng/năm. Trong 3 năm (2016-2018) hộ nghèo giảm từ 22 hộ xuống còn 8 hộ. Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất mở rộng đường, xây dựng các công trình, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển, trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường học tập, an ninh trật tự bảo đảm, nhân dân trong thôn có ý thức cao trong công tác giữ vệ sinh môi trường.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của nhân dân thôn Phú Lương trong thực hiện các phong trào thi đua, chương trình hoạt động tại địa phương. Đồng chí đề nghị: Nhân dân thôn Phú Lương tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết phát huy tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau cùng phát triển. Thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn, trong đó có việc cưới, việc tang và lễ hội; cấp ủy, chính quyền xã và chi ủy, ban công tác mặt trận thôn quan tâm hơn nữa đến công tác tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; chăm lo việc học hành của con em; xây dựng chi bộ đảng, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đặc biệt là thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã trao quà cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo thôn Phú Lương.

*Chiều 14-11, khu dân cư (KDC) thôn Triệu Xá 1, xã Đông Tiến (Đông Sơn) đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018. Đến dự và chung vui với nhân dân KDC thôn Triệu Xá 1 có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, huyện Đông Sơn, xã Đông Tiến cùng đông đảo nhân dân trong KDC.

KDC thôn Triệu Xá 1 có 397 hộ, 1.297 khẩu. Thời gian qua, cán bộ, nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, gắn bó, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực thi đua đẩy mạnh phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, thôn Triệu Xá 1 có 81 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; có 388 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (đạt 98,7%); việc cưới, việc tang được tổ chức theo nếp sống văn minh. Toàn bộ đường làng, ngõ xóm trong thôn được bê tông hóa; bảo đảm vệ sinh môi trường trong KDC. Hiện thu nhập bình quân của người dân thôn Triệu Xá 1 đạt hơn 36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,06%.

Chung vui với bà con nhân dân, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Triệu Xá 1 thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ban công tác mặt trận thôn Triệu Xá 1 nêu cao tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, nhất trí, tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã trao quà cho thôn Triệu Xá 1 và 10 gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động năm 2018.

*Tối 13-11, khu phố Đông Lân, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2018). Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các ban, ngành, đoàn thể thành phố, phường Điện Biên và nhân dân khu phố Đông Lân.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường 88 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do ủy ban MTTQ các cấp phát động, phố Đông Lân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường và mở rộng ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của thành phố. Phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Vì thành phố Thanh Hóa sáng – xanh – sạch – đẹp”; xây dựng phường Điện Biên “Văn minh đô thị, văn minh thương mại, công dân thân thiện”, “Ngày vì người nghèo”.

Chiều 14-11, đồng chí Phạm Bá Oai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân KDC thôn 4, xã Dân Quyền (Triệu Sơn). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện Triệu Sơn.

KDC thôn 4, xã Dân Quyền hiện có 348 hộ, 1.080 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban cán sự thôn và ban công tác mặt trận, nhân dân thôn 4 đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa KDC, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 29,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,42%; 100% hộ dân dùng nước sạch; chi bộ đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; hàng năm trong thôn có số hộ đạt gia đình văn hóa trên 80%...

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với đông đảo bà con. Đồng chí đánh giá cao những cố gắng và thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, truyền thống văn hóa tốt đẹp của thôn 4 trong những năm qua. Để KDC ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao, đồng chí đề nghị bà con trong thôn tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục quan tâm đến chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa tinh thần; xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Bá Oai đã trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng, gia đình văn hóa tiêu biểu, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn.

* Chiều 14-11, đồng chí Lê Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu phố 2, phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn). Cùng dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo thị xã Bỉm Sơn cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố 2.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu đã cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương ôn lại truyền thống vẻ vang của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Đồng thời, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của khu phố 2 trong năm 2018.

Năm 2018, ban công tác mặt trận khu phố 2 đã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nỗ lực đoàn kết thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nhân dân đã hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng với số tiền hơn 600 triệu đồng. Nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh dịch vụ. Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm hơn 65%, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,02%. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội của khu phố 2 cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân tiếp tục thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; quy ước, hương ước của phố văn hóa. Qua bình xét, toàn phố có 93% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 70% gia đình thể thao; KDC giữ vững danh hiệu KDC văn hóa.

Vui cùng với người dân địa phương trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà nhân dân khu phố 2 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền thị xã Bỉm Sơn, phường Lam Sơn và cán bộ, nhân dân khu phố 2 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống và làm giàu; quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn; tham gia, hưởng ứng tích cực các phong trào do MTTQ cấp trên phát động và đặc biệt luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”, coi đây là phương châm hành động trong mọi hoạt động của các tổ chức đảng và MTTQ từ thị xã đến khu phố.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng các phần quà của tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn của khu phố 2.


Quốc Hương, Lê Hà, Thanh Huê, Đinh Đại, Lê Phượng và Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]