(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2018), chiều 26-3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng Tỉnh đoàn nhân ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2018), chiều 26-3, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Cùng đi có đồng chí Phạm Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2018, với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng bộ với nhiều việc làm cụ thể như vệ sinh môi trường, làm đường giao thông liên thôn bản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Trong Tháng Thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn tập trung hướng về cơ sở, tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên; tổ chức văn hóa, văn nghệ, hướng về ngày truyền thống với nhiều hoạt động sôi nổi.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chúc mừng tuổi trẻ Thanh Hóa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gửi tới cán bộ đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp, chúc tuổi trẻ Thanh Hóa tiếp tục đạt được nhiều thành công trong học tập, lao động và cuộc sống. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu niên tỉnh nhà đạt được trong năm vừa qua, đồng thời mong muốn tuổi trẻ Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống tự lực tự cường, tinh thần sáng tạo, xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực, thực sự là những chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Thanh Hóa. Đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn cần thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống, khơi dậy ước mơ và hoài bão cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên toàn tỉnh, qua đó góp phần bồi dưỡng lực lượng kế cận tin cậy cho Đảng. Bên cạnh đó, cần chú trọng xây dựng các nhân tố điển hình tiên tiến, phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong đoàn viên, thanh niên, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của tỉnh, của đất nước.

Trước đó, sáng 26- 3, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến chúc mừng Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền tặng hoa chúc mừng Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền đánh giá cao các chương trình hành động, các hoạt động phong trào do Tỉnh đoàn phát động trong thời gian qua. Qua các phong trào này, sức trẻ, nhiệt huyết và khát khao cống hiến xây dựng quê hương, đất nước của thế hệ trẻ Thanh Hóa được khơi dậy và phát huy, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng đoàn viên thanh niên Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, thù địch; cùng Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đã đề ra.


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]