(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực hiện nay và những tác động tới Việt Nam”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực hiện nay và những tác động tới Việt Nam”

Sáng 11-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực hiện nay và những tác động tới Việt Nam”.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực hiện nay và những tác động tới Việt Nam”

Các đại biểu dự hội nghị tại trụ sở Tỉnh ủy.

Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao trực tiếp truyền đạt chuyên đề.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực hiện nay và những tác động tới Việt Nam”

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị tại trụ sở Tỉnh ủy có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh. Tại đầu cầu 27 huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND, các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ; trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện…

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực hiện nay và những tác động tới Việt Nam”

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Uy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế- xã hội thế giới và khu vực hiện nay còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn có tác động không nhỏ tới sự ổn định phát triển của Việt Nam. Chính vì vậy, việc phân tích, làm rõ hơn tình hình thế giới và khu vực sẽ là nội dung thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao nhận thức, đem đến cái nhìn tổng quát, đa chiều cho các đại biểu, từ đó có thể vận dụng vào thực tiễn công tác của mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực hiện nay và những tác động tới Việt Nam”

Tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Ngoại giao đã trình bày những nội dung về hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội. Trong đó nêu bật bối cảnh chung dẫn tới hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2; lý do chọn Việt Nam tổ chức hội nghị; công tác chuẩn bị cho hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2; quan điểm của 2 bên và dự báo kết quả sơ bộ trước hội nghị…Tiến sĩ Trần Việt Thái nêu rõ: Việc Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 được tổ chức tại Hà Nội là một cơ hội tuyệt vời đối với Việt Nam trên nhiều phương diện và có thể khẳng định, với vai trò chủ nhà, chúng ta đã đạt nhiều kết quả lớn sau hội nghị này mặc dù thời gian chuẩn bị cho hội nghị rất ngắn. Thể hiện vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Việt Nam trên trường quốc tế với tư cách là một quốc gia có trách nhiệm, ngày càng phát huy vai trò hòa giải, dẫn dắt các mối quan hệ quốc tế và đang đóng góp tích cực cho hòa bình khu vực và thế giới. Chúng ta đã tổ chức thành công một sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019. Công tác tổ chức được cả Mỹ, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Cũng tại hội nghị, Tiến sĩ Trần Việt Thái đã truyền đạt các nội dung về tình hình thế giới và khu vực trong năm 2018 và quý I-2019; định hướng đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta; mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước...

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]