(Baothanhhoa.vn) - Bãi biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) đã sôi động trở lại sau những ngày tạm ngưng đón khách để phòng chống dịch COVID-19. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, số du khách về đây tắm biển tương đối đông nhưng chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ.

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Bãi biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) đã sôi động trở lại sau những ngày tạm ngưng đón khách để phòng chống dịch COVID-19. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, số du khách về đây tắm biển tương đối đông nhưng chỉ bằng 1/4 so với cùng kỳ.

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Khu du lịch biển Hải Tiến đã bắt đầu hoạt động nhộn nhịp trở lại sau những ngày im ắng.

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Du khách chen nhau tắm biển

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Các hàng quán ven bờ biển cũng đông nghịt khách

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Khu vực cầu cảng Hải Tiến.

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Tuyến đường chính của khu du lịch Hải Tiến cũng tấp nập người đi tham quan

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Năm nay, được nghỉ lễ 4 ngày nên nhiều người tổ chức đi chơi xa. Nhiều du khách ngoài tỉnh, như: Ninh Bình, Nam Định… cũng về đây tắm biển

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Chị Trịnh Thị Mai Lan, du khách đến từ Nam Định, cho biết: Thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cả nhà chị chỉ ở nhà nên cũng thấy buồn. Vì vậy, khi có thông báo được tắm biển, chị đã tổ chức cho các con đi chơi, tắm biển để các con được vui chơi thoải mái, chuẩn bị đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài.

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Thống kê từ Công ty CP Đầu tư và Du lịch Đại Dương Xanh - đơn vị khai thác cầu cảng tại đây, trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm nay, lượng khách sử dụng dịch vụ chỉ bằng 1/4 các kỳ lễ trước. Du khách phần lớn là người trong tỉnh, nhiều nhất làTP Thanh Hóa, các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa...

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Vì vậy, nhiều khách sạn trống phòng.

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Bên cạnh đó, một số hàng quán còn chưa mở cửa đón khách.

Biển Hải Tiến sôi động trở lại

Chị Lê Thị Hương, chủ Nhà hàng hải sản Gia Đình tại Hải Tiến, cho biết: Những năm trước, vào dịp lễ 30 - 4, 1 - 5, nhà hàng này phục vụ hơn 100 mâm cỗ/buổi, thì hay chỉ còn trung bình 20 mâm/buổi. Doanh thu của hệ thống nhà hàng, các dịch vụ ở đây bị ảnh hưởng nhiều.

Giang Thu - LĐ


Giang Thu - LĐ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]