(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tại huyện Như Xuân về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khai thực hiện Thông báo số 101 TB/VPTU, ngày 19-11-2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Như Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Như Xuân

Sáng 11-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra tại huyện Như Xuân về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; việc triển khai thực hiện Thông báo số 101 TB/VPTU, ngày 19-11-2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Như Xuân.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và Văn phòng Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Như Xuân

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền Chín Gian, nằm trên đỉnh đồi Pú Pỏm thuộc thôn Thống Nhất, xã Thanh Quân, cách trung tâm huyện khoảng 35km.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Như Xuân

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền Chín Gian.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Như Xuân

Đền Chín Gian được tôn tạo và hoàn thành vào tháng 9-2017, phục dựng theo kiến trúc nhà sàn của người Thái, vật liệu bằng bê tông, gồm chín gian để thờ tự các thần linh và chín mường. Đền có giá trị văn hóa - tín ngưỡng - tâm linh đặc sắc, lễ hội dâng trâu tế trời luôn thu hút khách du lịch đến khám phá vùng đất và văn hóa đồng bào dân tộc Thái, huyện Như Xuân. Đền Chín Gian đã được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đây là di tích lịch sử văn hóa với thiết chế văn hóa tâm linh tín ngưỡng linh thiêng của đồng bào Thái nói riêng và đồng bào các dân tộc huyện Như Xuân nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Như Xuân

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Như Xuân trồng cây lưu niệm tại đền Chín Gian.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Như Xuân

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ và Nhân dân xã Thanh Quân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Như Xuân

Đến thăm HTX Xuân Quỳ tại xã Hóa Quỳ- đơn vị chăn nuôi vịt gia công cho Tập đoàn Mavin, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương các thành viên HTX đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm cho xã hội và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại huyện Như Xuân

Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Như Xuân.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]