(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), chiều 14-11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân). Cùng dự có lãnh đạo huyện Thọ Xuân và đông đảo bà con nhân dân thôn 1 Yên Trường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2019), chiều 14-11, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân). Cùng dự có lãnh đạo huyện Thọ Xuân và đông đảo bà con nhân dân thôn 1 Yên Trường.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng quà hộ gia đình tiêu biểu, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn 1 Yên Trường.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các đại biểu và nhân dân thôn 1 Yên Trường đã ôn lại lịch sử 89 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư (KDC)” của thôn 1 Yên Trường và phát động các phong trào thi đua.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết thôn 1 Yên Trường.

Thôn 1 Yên Trường có 263 hộ, 1.116 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của chi ủy chi bộ, ban công tác mặt trận đã phát huy trách nhiệm của mình, phối hợp với chính quyền thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất bước đầu đạt hiệu quả tích cực. Hằng năm, đưa hàng chục ha lúa có chất lượng, hiệu quả cao vào sản xuất; thâm canh cây mía cao sản liên kết với Công ty CP Mía đường Lam Sơn gắn với hoạt động của HTX; đưa các loại cây có năng suất, hiệu quả cao để thâm canh tại đồng bãi…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu ý kiến tại ngày hội.

Các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh được chú trọng, góp phần chuyển đổi lực lượng lao động từ nông nghiệp sang tiểu - thủ công nghiệp, dịch vụ, xây dựng. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người thôn 1 Yên Trường ước đạt 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,14%. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” được nhân dân trong thôn đồng tình, ủng hộ. Năm 2016, thôn 1 Yên Trường đã đạt chuẩn NTM, góp phần xây dựng xã Thọ Lập hoàn thành xã NTM năm 2018. Hiện thôn đang duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu và xã NTM nâng cao trong năm 2019…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng quà nhân dân thôn 1 Yên Trường.

Vui mừng và phấn khởi được về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết với cán bộ và nhân dân thôn 1 Yên Trường, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh biểu dương những cố gắng nỗ lực và thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong thôn. Để KDC ngày càng phát triển, thôn 1 Yên Trường sớm đạt thôn NTM kiểu mẫu, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị chính quyền, ban công tác mặt trận cùng cán bộ, nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, tiếp tục nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nhất trí cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và lãnh đạo huyện Thọ Xuân đã tặng quà nhân dân thôn 1 Yên Trường và 15 hộ gia đình tiêu biểu, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. KDC thôn 1 Yên Trường được Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và công tác mặt trận năn 2019.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]