(Baothanhhoa.vn) - Chị Vi Thị Ngoạn, bản Chai, xã Mường Chanh (Mường Lát) cho biết, cùng với nguồn hỗ trợ mua bò giống sinh sản của Hội LHPN tỉnh, chúng tôi đã tiết kiệm chi tiêu hàng ngày để phụ vào mua con giống. Được bồi dưỡng kiến thức chăm sóc, chị em chúng tôi đã chăm sóc tốt con giống để sinh sản, tạo nguồn vốn. Nay nhiều hộ trong bản đã biết cách chăm sóc đàn bò khoa học để nhân đàn từ 21 con lên 47 con, nâng tổng đàn bò của tổ liên kết nuôi bò sinh sản của bản lên 78 con. Nhìn thấy đàn bò lớn từng ngày, chị em rất phấn khởi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ Thanh Hóa làm theo Bác từ những việc nhỏ

Chị Vi Thị Ngoạn, bản Chai, xã Mường Chanh (Mường Lát) cho biết, cùng với nguồn hỗ trợ mua bò giống sinh sản của Hội LHPN tỉnh, chúng tôi đã tiết kiệm chi tiêu hàng ngày để phụ vào mua con giống. Được bồi dưỡng kiến thức chăm sóc, chị em chúng tôi đã chăm sóc tốt con giống để sinh sản, tạo nguồn vốn. Nay nhiều hộ trong bản đã biết cách chăm sóc đàn bò khoa học để nhân đàn từ 21 con lên 47 con, nâng tổng đàn bò của tổ liên kết nuôi bò sinh sản của bản lên 78 con. Nhìn thấy đàn bò lớn từng ngày, chị em rất phấn khởi.

Phụ nữ Thanh Hóa làm theo Bác từ những việc nhỏ

Mô hình tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản bản Chai, xã Mường Chanh (Mường Lát).

Thực hành tiết kiệm chi tiêu hàng ngày như của hội viên, phụ nữ bản Chai là một trong những việc làm tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực đang được duy trì, nhân rộng ở các cấp hội, giúp chị em phụ nữ có thêm vốn sản xuất, sinh hoạt lúc khó khăn. Nhiều phong trào hỗ trợ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ yếu thế đã được giúp đỡ bằng hình thức tiết kiệm qua các phong trào: “Phụ nữ Thanh Hóa làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Túi tiết kiệm”; “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ giúp nhau bằng ngày công, vay vốn, phân bón... Đặc biệt, các cơ sở hội đã lồng ghép việc thực hành tiết kiệm với hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ phụ nữ và nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt tạo phong trào rộng lớn trong các tầng lớp hội viên, phụ nữ phát huy nội lực, tinh thần tương thân, tương ái, tự nguyện giúp nhau vươn lên thoát nghèo. Đó là những việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp hội LHPN trong tỉnh thực hiện sâu rộng, lan tỏa.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh xác định ngay từ đầu việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn phải từ công tác cán bộ. Cán bộ hội phải chuẩn mực, nêu gương, có trách nhiệm đi đầu thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, chống lãng phí, tiêu cực, chống bệnh thành tích, hình thức; đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, khắc phục hành chính hóa, nâng cao chất lượng tham mưu, sâu sát cơ sở, xây dựng phong cách người cán bộ “gần hội viên, nghe hội viên nói, nói hội viên hiểu, làm hội viên tin”. Tại cơ quan Hội LHPN tỉnh thực hiện tiết kiệm 10% trong sử dụng ngân sách như: Tiết kiệm điện, nước, tiếp khách, xăng xe, giảm chi hàng tháng 10 triệu đồng; khoán tiền điện thoại, văn phòng phẩm, chè nước... cho các ban chuyên môn, cập nhật thông tin trên mạng, từng bước thực hiện việc chuyển tài liệu cho các ban chuyên môn và các đơn vị thông qua mạng internet, giảm việc phô tô tài liệu; tiết kiệm mua sắm tài sản cơ quan; mỗi đoàn viên, thanh niên cơ quan tỉnh hội tiết kiệm 100 ngàn đồng/tháng và 200 ngàn đồng/tháng đối với đoàn viên công đoàn để hỗ trợ cho đoàn viên vay và thực hiện các hoạt động nhân đạo. Hội LHPN 27 huyện, thị, thành phố cũng có nhiều hình thức thực hiện làm theo lời Bác Hồ, đã phát động cán bộ, đảng viên trong cơ quan thực hành tiết kiệm, xây dựng quỹ tiết kiệm tương trợ giúp cán bộ trong cơ quan gặp khó khăn; rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”... Qua đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã có nhiều thay đổi trong sinh hoạt, lối sống, tự tin hơn trong giao tiếp, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực...

Sau 3 năm (2016 – 2018) thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều cách làm phong phú, toàn tỉnh đã có 55.125 hội viên, phụ nữ được hội giúp ngày công, con giống, phân bón, cho vay không lấy lãi trị giá 115 tỷ đồng, trao tặng 446 mái ấm tình thương cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; vận động, hỗ trợ gia đình hội viên, phụ nữ bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt trị giá gần 8 tỷ đồng; huy động hơn 8 tỷ đồng cho 213.455 hội viên, phụ nữ vay phát triển kinh tế; thành lập 248 mô hình phát triển kinh tế tập thể; dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 13.664 lao động nữ. Hàng năm có gần 4.000 hội viên, phụ nữ được hội giúp đỡ thoát nghèo, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh còn phát động các cấp hội hưởng ứng chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020” và vận động gần 3 tỷ đồng hỗ trợ thúc đẩy các xã vùng biên phát triển sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Qua các phong trào làm theo Bác từ những việc nhỏ đã xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ điển hình, như chị: Nguyễn Thị Thông, thôn Thành Lộc, xã Ngư Lộc (Hậu Lộc), Nguyễn Thị Thu Hiền, phố Đội Cung 1, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa), Hà Thị Dung, phố Đòn, xã Lũng Niêm (Bá Thước)... và nhiều mô hình mới phù hợp với từng địa phương, như: Ngân hàng bò (Hội LHPN tỉnh); trang trại tiết kiệm điện, nước đảm bảo vệ sinh môi trường (Như Thanh, Yên Định, Hà Trung, Thạch Thành); tiết kiệm tặng vàng cho hội viên phụ nữ (TP Thanh Hóa); mỗi ngày tiết kiệm 1 số điện (thị xã Bỉm Sơn)...

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài Và Ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]