(Baothanhhoa.vn) - Xác định phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy công tác hội phát triển, bởi vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quan Sơn đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều phong trào, nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực của đông đảo hội viên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ huyện Quan Sơn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Xác định phong trào thi đua yêu nước góp phần thúc đẩy công tác hội phát triển, bởi vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quan Sơn đã tích cực triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều phong trào, nhận được sự đồng thuận, tham gia tích cực của đông đảo hội viên.

Phụ nữ huyện Quan Sơn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nướcHội viên phụ nữ xã Sơn Hà chăm sóc mô hình rau sạch do phụ nữ làm chủ.

Ðể cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm Hội LHPN huyện Quan Sơn đã tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, huy động hội viên tích cực thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, của hội. Nổi bật là phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ; thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững... Cùng với đó, chị em đã tích cực học tập, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; mạnh dạn đầu tư chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; tham gia học nghề, mạnh dạn, sáng tạo khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan đến phụ nữ, các vấn đề của địa phương; thực hiện quyền dân chủ, tham gia giám sát, phản biện, xây dựng tổ chức hội vững mạnh... Phụ nữ huyện Quan Sơn cũng tích cực tham gia phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” với nhiều mô hình “Nhà sạch vườn mẫu”; “Nhà sạch vườn đẹp”; “Đường hoa”, “Hàng rào xanh, vườn rau sạch”... Trong phát triển kinh tế đã đẩy mạnh các phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Trao tặng con giống”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”... Ngoài ra, nhiều mô hình câu lạc bộ (CLB) cũng được duy trì hiệu quả, như: CLB “Phòng chống bạo lực gia đình”, CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”... từ đó tạo cơ hội cho hội viên, phụ nữ được trao đổi kinh nghiệm, kiến thức tổ chức cuộc sống, giao tiếp ứng xử, bình đẳng trong gia đình, xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Với những giải pháp thiết thực, đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội LHPN huyện Quan Sơn đã triển khai, thực hiện thành công chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em gái”; tổ chức cuộc thi “Người bình dị phi thường”, thu hút được nhiều hội viên tham gia; duy trì sinh hoạt 18 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, gắn với xây dựng nông thôn mới tại 12 xã, thị trấn; tổ chức tặng 5 mái ấm tình thương, tổng trị giá 160 triệu đồng cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức trao 2.000 con vịt giống cho xã Sơn Hà; trao 20 con bò sinh sản cho xã Mường Mìn; hoạt động ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội hơn 97 tỷ đồng; cán bộ nữ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng được quan tâm chú trọng...

Từ phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ, nghị quyết đại hội đảng các cấp với mục tiêu mang lại cuộc sống ấm no, bình đẳng cho hội viên, phụ nữ. Đây là nguồn động viên lớn để cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục phấn đấu, tự tin vượt qua mọi khó khăn, góp phần xứng đáng vào thành tựu chung của huyện Quan Sơn và thực hiện tốt các nội dung, chương trình công tác của hội đề ra.

Bài và ảnh: Xuân Minh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]