(Baothanhhoa.vn) - Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều việc làm thiết thực theo gương Bác

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội LHPN huyện Quảng Xương đã có nhiều cách làm sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng tham gia.

Mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại ven đường của cán bộ, hội viên phụ nữ xã Quảng Hải (Quảng Xương), góp phần môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hội LHPN huyện Quảng Xương đã chủ động lựa chọn các nội dung, mô hình học tập và làm theo Bác như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tương thân tương ái; cải tiến lề lối làm việc, phong cách làm việc; công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan... Đến nay, việc làm theo tấm gương của Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo thành nền nếp trong cán bộ, hội viên trong huyện. Nhiều mô hình làm theo Bác như: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, tổ nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm đã khẳng định được hiệu quả và có sức lôi cuốn đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; đến nay toàn huyện đã thu được số tiền tiết kiệm từ phong trào “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm” là hơn 2 tỷ đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chị em còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào tương thân tương ái. Từ năm 2016 đến nay, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp xây dựng 17 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở trị giá 480 triệu đồng; vận động trao tặng 20 xe lăn cho trẻ khuyết tật trị giá 70 triệu đồng; 5 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho gia đình đặc biệt khó khăn, hoạn nạn, các cháu học sinh nghèo vượt khó... Cùng đó, các cấp hội tích cực khai thác các nguồn vốn cho 17.074 hội viên phụ nữ vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Hầu hết các nguồn vốn này đều được chị em sử dụng đúng mục đích, phát huy có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống gia đình; giúp cho 92 hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Hội tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của 30 câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo tại các cơ sở hội; duy trì hoạt động và thu hút thêm thành viên vào tham gia câu lạc bộ nữ doanh nhân huyện với 28 thành viên. Tổ chức tốt các hoạt động động viên, hỗ trợ phụ nữ tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế thông qua hoạt động của các câu lạc bộ và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Xây dựng được nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế trang trại, gia trại, tổ liên kết sản xuất...

Tích cực thi đua làm theo Bác, thời gian qua, hội LHPN huyện đã đăng ký với cấp ủy, chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể bằng phong trào thi đua “Phụ nữ Quảng Xương chung sức bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới”. Sau gần 2 năm thực hiện, mô hình trồng hoa, cây cảnh thay thế cỏ dại ven đường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp của Hội LHPN huyện Quảng Xương đã có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư; được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đồng tình hưởng ứng, cùng chung tay thực hiện. Đến nay, 30/30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai và nhân rộng mô hình với hơn 100 km đường hoa bảo vệ môi trường. Hầu hết các khu công sở, nhà văn hóa thôn đều được chỉnh trang bằng những bồn hoa, cây cảnh quanh khuôn viên. Các xã: Quảng Đức, Quảng Trường, Quảng Khê, Quảng Thái, Quảng Nham... các tuyến đường lâu nay cỏ mọc hoang dại, nay đã được thay thế bằng những vạt hoa, đường hoa đẹp rực rỡ, tràn ngập sắc màu với các loại hoa như: Tám giờ, mười giờ, chiều tím, cúc cánh bướm... Việc thực hiện mô hình trồng hoa thay thế cỏ dại là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, phát huy được vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân đối với việc xây dựng, bảo vệ môi trường, cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp, thiết thực góp phần xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả đạt được từ việc học tập và làm theo Bác đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Quảng Xương, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.


Bài và ảnh: Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]