(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, những năm qua, cán bộ, đảng viên phòng hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để đưa việc học và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần xây dựng ngành hậu cần vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy

Thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, những năm qua, cán bộ, đảng viên phòng hậu cần (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để đưa việc học và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần xây dựng ngành hậu cần vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác dạy

Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, chiến sỹ.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao trong thực hiện, đảng ủy phòng hậu cần đã xây dựng kế hoạch “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng bộ phòng, giai đoạn 2016 - 2018” để thống nhất triển khai thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, đơn vị trực thuộc phòng hậu cần xây dựng kế hoạch, chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ được giao; cụ thể hóa, bổ sung, hoàn chỉnh chuẩn mực đạo đức, tiêu chí học tập và làm theo gương Bác sát với từng cán bộ, đảng viên. Để lan tỏa những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc phòng hậu cần đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng như tọa đàm, diễn đàn thanh niên, xây dựng bảng tin, pa-nô, áp phích tuyên truyền nhấn mạnh tầm quan trọng của Chỉ thị 05 đối với công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Từ thấm nhuần về nhận thức, cán bộ, đảng viên phòng hậu cần đã kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo, lấy làm theo là chủ yếu, bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực như tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động với tinh thần “tự soi, tự sửa”; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tích cực triển khai xây dựng và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả. Điển hình là phong trào “Bám sát cơ sở, nắm vững tình hình, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả”, phong trào “Cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt”, phong trào “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”... Trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khắc phục triệt để tình trạng thực hiện chung chung, mang tính hình thức.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cùng nhiều biện pháp triển khai phù hợp, hiệu quả, việc học và làm theo tấm gương của Bác đã trở thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, tự giác trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc phòng hậu cần, tạo động lực quan trọng góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Từ năm 2016 đến nay, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng hậu cần không ngừng được nâng lên. Nổi bật là việc duy trì tăng gia sản xuất, chăn nuôi, chế biến muối nén đạt kết quả cao, hàng năm đã thu hoạch được trên 200 tấn rau, củ, quả; 110 tấn thịt các loại; 35 tấn cá; 4.000 lít nước mắm; 14 tấn muối nén; 1,5 tấn đậu, lạc, vừng. Duy trì thường xuyên công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội, quân số khỏe đạt trên 99,8%. Chấp hành nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có bước tiến bộ đồng đều và có mặt vững chắc, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc học và làm theo tấm gương của Bác đã tạo động lực để các tập thể, cá nhân phòng hậu cần hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được lãnh đạo, chỉ huy các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Từ năm 2016 đến nay, phòng hậu cần 2 lần được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng”, Đảng bộ phòng được Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để phòng hậu cần tiếp tục nhân rộng những việc làm theo gương Bác, tạo sự chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Tố Phương



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]