(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khối đảng ủy trực thuộc, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố, thị xã (cụm số 3) đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, linh hoạt, thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học và làm theo Bác: Lựa chọn những việc phù hợp, thiết thực, hiệu quả

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, khối đảng ủy trực thuộc, đoàn thể cấp tỉnh và thành phố, thị xã (cụm số 3) đã có nhiều đổi mới, cách làm sáng tạo, linh hoạt, thiết thực, mang lại hiệu quả rõ nét.

Học và làm theo Bác: Lựa chọn những việc phù hợp, thiết thực, hiệu quả

Học Bác, cán bộ, công chức bộ phận một cửa TP Thanh Hóa nâng cao thái độ, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị trong khối đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ của địa phương, đơn vị, tổ chức quán triệt, triển khai học tập chuyên đề từng năm phù hợp, sáng tạo, linh hoạt. Nhiều đơn vị đã in đĩa bài giảng của các chuyên gia cao cấp truyền đạt các chuyên đề về học và làm theo Bác gửi về cơ sở để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cá nhân các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan đơn vị, các cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên đã đăng ký nội dung làm theo gắn với chức trách nhiệm vụ được giao. 100% các đơn vị trong cụm đã xây dựng kế hoạch hành động phù hợp, tập trung vào các nội dung xây dựng lề lối, tác phong trong công tác “gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, tận tụy, phục vụ lợi ích nhân dân”; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng các dự án; đổi mới sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Các nội dung trên được đơn vị quán triệt thực hiện lồng ghép qua các buổi chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào sáng thứ hai tuần đầu tiên của tháng (khối giáo dục). Đồng thời, nhiều đơn vị đã tổ chức “Tuần phim về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19-5-1890 - 19-5-2019); Hội thi “Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức hội thi, hội diễn về chủ đề gắn với xây dựng công dân gương mẫu, gia đình, phố, thôn, phường kiểu mẫu; sưu tầm các tư liệu, hiện vật, kỷ vật liên quan đến Bác Hồ với địa phương, đơn vị... Nhiều đơn vị chọn việc làm sát thực tiễn, đạt hiệu quả, tiêu biểu, như: Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn tập trung vào nội dung xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, “hết việc chứ không hết giờ”; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị; TP Sầm Sơn tập trung vào nội dung tăng cường đối thoại, quan tâm, lắng nghe và giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nhất là những người dân bị ảnh hưởng từ giải phóng mặt bằng; Công an tỉnh triển khai phong trào “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa vì nhân dân phục vụ”; Bộ CHQS tỉnh phát động phong trào thi đua xây dựng tình đồng chí, đồng đội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Qua các đợt kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho thấy hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII; đẩy mạnh xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao. Nhiều đơn vị trong cụm số 3 đã xây dựng đường dây nóng thông qua số điện thoại của lãnh đạo để người dân phản ánh thông tin bức xúc và được giải quyết kịp thời. Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý Nhà nước trong cụm, các hội, đoàn thể quan tâm rà soát, xây dựng bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện được người dân đánh giá cao.

Nhìn chung, việc học tập, làm theo Bác trong nhiều năm qua đã và đang dần trở thành việc làm tự giác của đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và người dân, tạo sức lan tỏa và đi vào thực chất hơn, khắc phục được tình trạng né tránh, ngại va chạm..., góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Bài và ảnh: Minh Trang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]