(Baothanhhoa.vn) - Ngày 8-12, bộ môn Vật Thanh Hóa bước vào ngày thi đấu quan trọng với nhiều VĐV đặt mục tiêu giành HCV tại các hạng cân nội dung Vật tự do nữ. 

Vật tự do nữ Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi thứ Ba toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

Ngày 8-12, bộ môn Vật Thanh Hóa bước vào ngày thi đấu quan trọng với nhiều VĐV đặt mục tiêu giành HCV tại các hạng cân nội dung Vật tự do nữ.

Vật tự do nữ Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi thứ Ba toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

Nguyễn Thị Vinh (xanh) hạ gục cả 4 đối thủ để giành HCV hạng cân 72kg.

Sau ngày thi đấu đầu tiên chưa giành được HCV, bộ môn Vật Thanh Hóa hướng đến ngày thi đấu thứ 2 với nhiều hạng cân sở trường ở nội dung Vật tự do nữ. Bên cạnh chủ lực Đặng Thị Linh, bộ môn Vật Thanh Hóa ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay có sự trở lại của các VĐV kỳ cựu, từng giành nhiều thành tích ấn tượng ở các kỳ Đại hội trước đây như: Lương Thị Quyên, Nguyễn Thị Vinh.

Ở hạng cân 72kg, Nguyễn Thị Vinh - VĐV vừa đánh dấu lần thứ 4 tham gia Đại hội thể thao toàn quốc đã xuất sắc đánh bại cả 4 đối thủ ở hạng cân của mình, qua đó giành HCV đầu tiên cho Thanh Hóa.

Vật tự do nữ Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi thứ Ba toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

Đặng Thị Linh thắng tuyệt đối Kim Chi (Quảng Trị) ở chung kết hạng cân 76kg.

Ở hạng cân 76kg, Đặng Thị Linh tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình khi không tốn quá nhiều sức lực để vào đến trận chung kết. Với sự vượt trội về thể hình và sức mạnh, VĐV quê Nga Sơn đã không cho Kim Chi (Quảng Trị) cơ hội làm nên bất ngờ, qua đó tiếp tục thống trị hạng cân 76kg Vật tự do nữ với tấm HCV giành được.

Ở hạng cân 68kg, sức trẻ và sự xuất sắc của Lê Diệu Thương (Quân Đội) đã chặn đứng cơ hội giành HCV của Lương Thị Quyên. Dù rất nỗ lực, VĐV này chỉ có thể mang về HCĐ cho Vật Thanh Hóa.

Vật tự do nữ Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi thứ Ba toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

Thầy trò Trưởng bộ môn Nguyễn Minh Dương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Ở các nội dung còn lại, Phạm Thị Thúy Hà (hạng cân 62kg), Nguyễn Thị Linh Huệ (hạng cân 59kg), Hà Quỳnh Trang (hạng cân 65kg) mang về thêm 3 HCĐ cho Vật Thanh Hóa.

Vật tự do nữ Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi thứ Ba toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022

Bộ môn Vật Thanh Hóa xuất sắc giành ngôi thứ Ba toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ, xếp sau đoàn Huế và Hà Nội ở giải đấu lần này.

Như vậy, bộ môn Vật Thanh Hóa đã chính thức khép lại hành trình của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 với thành tích 2 HCV, 11 HCĐ. Trong đó, thành tích 2 HCV và 8 HCĐ giành được đã giúp bộ môn giành được ngôi thứ Ba toàn đoàn nội dung Vật tự do nữ.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]