Với việc giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020. Không những vậy, U23 Việt Nam còn được đăng cai một bảng đấu trên sân nhà, qua đó tạo lợi thế lớn cho đội đương kim Á quân.

Tin liên quan

Đọc nhiều

U23 Việt Nam làm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020

Với việc giành ngôi Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020. Không những vậy, U23 Việt Nam còn được đăng cai một bảng đấu trên sân nhà, qua đó tạo lợi thế lớn cho đội đương kim Á quân.

U23 Việt Nam được xếp là hạt giống số 1 vòng loại U23 châu Á 2020

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), vòng loại U23 châu Á 2020 diễn ra từ 22 đến 26/3/2019. Tại vòng loại, 44 đội bóng gồm 24 đội thuộc khu vực Tây Á và 20 đội thuộc khu vực Đông Á được chia thành 11 bảng đấu theo khu vực địa lý (5 bảng Đông Á và 6 bảng Tây Á).

11 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 11 bảng đấu cùng đội chủ nhà (chưa xác định) được vào thẳng VCK, dự kiến diễn ra từ ngày 8 đến 26/1/2020.

Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 và xếp ở bảng G, với mã (G1). Với việc được xếp làm hạt giống số 1, U23 Việt Nam không phải gặp các đội bóng mạnh (hạt giống ở các bảng còn lại) như Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan...

Ở vòng loại, Việt Nam tiếp tục được AFC trao cho quyền đăng cai một bảng đấu (bảng G), giống như vòng loại U23 châu Á 2018 (tổ chức ở TPHCM). Đây là những lợi thế không nhỏ của thầy trò HLV Park Hang Seo trong mục tiêu lọt sâu vào giải đấu. Ba đội xếp hạng cao nhất của VCK U23 châu Á 2020 sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Lứa U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ là những cầu thủ sinh năm 1997 trở đi như Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu...


Theo Bongda

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]