(Baothanhhoa.vn) - Chiều 25/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công, xếp thứ 4 sau giai đoạn 1 tại Giải bóng chuyền VĐQG - Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Chiều 25/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi gặp mặt, tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công, xếp thứ 4 sau giai đoạn 1 tại Giải bóng chuyền VĐQG - Cúp Hóa chất Đức Giang năm 2024.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nhà tài trợ chúc mừng đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; nhà tài trợ Công ty Xi măng Long Sơn;...

Sau khi kết thúc mùa giải 2023 với vị trí thứ 8 chung cuộc, với sự đồng hành, tài trợ của Công ty Xi măng Long Sơn Thanh Hóa về kinh phí và trao tặng 1 xe ô tô mới để di chuyển, đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mùa giải mới 2024.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa bước vào mùa giải 2024 với sự đầu tư mạnh về lực lượng.

Đây là mùa giải bóng chuyền VĐQG có nhiều thay đổi, trong đó thể thức thi đấu đã chuyển sang thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm với 9 đội bóng để tìm ra nhà vô địch và 2 đội xuống hạng. Sự thay đổi có tính bước ngoặt này đem đến kịch tính, gay cấn ở cả cuộc đua vô địch và trụ hạng, đòi hỏi các đội bóng phải có sự đầu tư, chuẩn bị tốt nhất, trong đó Xi măng Long Sơn Thanh Hóa không phải là ngoại lệ.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Đội bóng xứ Thanh đã có sự đầu tư đáng kể về lực lượng VĐV cả nội lẫn ngoại, với sự góp mặt của những gương mặt mới như tuyển thủ quốc gia Đoàn Thị Xuân, các VĐV chất lượng khác như Trịnh Thị Huyền, Phạm Thị Như Quỳnh, Phạm Thị Thúy, Lê Thị Ngọc Trâm, bên cạnh các trụ cột như Hoàng Thị Thảo, Lê Thị Dung, Lê Thị Hạnh. Đặc biệt, đội đã chiêu mộ thành công chủ công Cai Xiaoqing – người Trung Quốc cho vị trí VĐV ngoại.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Cai Xiaoqing là bản hợp đồng đáng giá của Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Với sự chuẩn bị và quyết tâm thay đổi hình ảnh, phấn đấu giành thứ hạng cao, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã bước vào mùa giải bóng chuyền VĐQG năm 2024 với quyết tâm thay đổi hình ảnh, phấn đấu lọt vào top 4. Đội bóng chuyền nữ xứ Thanh đã khởi đầu giai đoạn 1 đầy tự tin và đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn mới.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu ấn tượng.

Từ đội bóng phải vật lộn cuộc đua trụ hạng trong nhiều mùa giải vừa qua, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp, trong đó thắng Than Quảng Ninh (3-0); vượt qua đội đương kim á quân Hóa chất Đức Giang Lào Cai 3-2; đánh bại đội xếp thứ ba mùa trước VTV Bình Điền Long An (3-1) và để thua 2 trận trước Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (2-3) và ĐKVĐ LPBank Ninh Bình 0-3.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Xi măng Long Sơn Thanh Hóa được xem là “ngựa ô” ở mùa giải năm nay với lối chơi đẹp mắt, cống hiến, cùng sự tỏa sáng của ngoại binh Cai Xiaoqing – người đã ghi được hơn 120 điểm cho đội nhà, trở thành cầu thủ ngoại xuất sắc nhất của giai đoạn 1. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa xếp thứ 4/9 với 9 điểm sau 5 trận, chỉ cách đội dẫn đầu 3 điểm. Đây là thành tích tốt nhất từ trước tới nay của bóng chuyền nữ xứ Thanh ở đấu trường giải VĐQG.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tặng hoa chúc mừng đội Xi măng Long Sơn Thanh Hóa.

Nhà tài trợ Xi măng Long Sơn đã kịp thời có những phần thưởng “nóng” cho đội sau những trận thắng. Ở 3 lượt trận cuối thuộc giai đoạn II, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa sẽ gặp 3 đối thủ Vietinbank, Geleximco Thái Bình và đội bóng mới lên hạng Hà Nội. Cơ hội lọt vào top 4, đua tranh vô địch khá rộng mở với đội bóng xứ Thanh.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Giám đốc Sở VH, TT&DL tặng hoa tri ân Nhà tài trợ Xi măng Long Sơn.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tiếp tục tăng cường lực lượng VĐV có chất lượng, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; đảm bảo lực lượng kế cận hùng hậu; chính thức ký kết hợp đồng với HLV Bùi Huy Sơn làm HLV trưởng của đội bóng (giai đoạn I làm trợ lý HLV). Quan tâm, khuyến khích, hỗ trợ đối với các HLV, VĐV bóng chuyền nữ của tỉnh, nhằm đảm bảo nhu cầu của đời sống, các yêu cầu trong tập luyện, thi đấu, để các HLV, VĐV yên tâm phấn đấu, cống hiến. Chủ động phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn quan tâm hỗ trợ thêm vật chất và tinh thần cho đội bóng tại giai đoạn II giải VĐQG.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

4 VĐV có đóng góp xuất sắc cho thành tích của đội được khen thưởng.

Nhân dịp này, Công ty Xi măng Long Sơn Thanh Hóa đã trao thưởng cho tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ đội bóng, chúc đội thi đấu thành công, đạt mục tiêu đề ra tại giai đoạn II Giải bóng chuyền VĐQG năm 2024. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam và UBND TP Thanh Hóa cũng tặng hoa, quà chúc mừng đội.

Tuyên dương đội bóng chuyền nữ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thi đấu thành công tại giai đoạn 1 - Giải VĐQG 2024

Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia năm 2024 được chia làm 2 giai đoạn và thi đấu ở các địa điểm khác nhau; trong đó môn bóng chuyền nữ có 9 đội, thi đấu giai đoạn I (vòng 1 – 5), từ ngày 16 đến 23/3 tại tỉnh Bình Phước. Giai đoạn II được tổ chức tại Lào Cai từ ngày 9 đến 17/11/2024 với những vòng đấu còn lại của vòng bảng (mỗi đội thi đấu 8 trận) và vòng chung kết, xếp hạng. Căn cứ vị trí xếp hạng của các đội sau 8 lượt trận, 4 đội dẫn đầu được tham gia thi đấu vòng chung kết tranh vô địch. 4 đội xếp cuối bảng (từ thứ 6-9) sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt “chung kết ngược” để xác định 2 đội xuống hạng.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]