(Baothanhhoa.vn) - Chiều nay (5-6), tại TP Huế đã diễn ra loạt trận tiếp theo trong khuôn khổ bảng B, vòng loại giải vô địch bóng đá U19 quốc gia năm 2020. U19 Thanh Hóa đã thất bại với tỷ số sát nút 0-1 trước U19 Sông Lam Nghệ An, đồng thời đánh mất vị trí dẫn đầu bảng vào chính đối thủ này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thua U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Thanh Hóa đánh mất ngôi đầu bảng

Chiều nay (5-6), tại TP Huế đã diễn ra loạt trận tiếp theo trong khuôn khổ bảng B, vòng loại giải vô địch bóng đá U19 quốc gia năm 2020. U19 Thanh Hóa đã thất bại với tỷ số sát nút 0-1 trước U19 Sông Lam Nghệ An, đồng thời đánh mất vị trí dẫn đầu bảng vào chính đối thủ này.

Thua U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Thanh Hóa đánh mất ngôi đầu bảng

U19 Sông Lam Nghệ An (áo vàng) và U19 Thanh Hóa (áo đỏ) ra sân ở loạt trận chiều nay (5-6). Ảnh: Bùi Văn Tuấn

Ở lượt đi, U19 Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Sông Lam Nghệ An và cuộc tái đấu ở lượt về này, trận đấu giữa hai đội được xem là chung kết tranh ngôi đầu của bảng B. Trước trận đấu này, U19 Thanh Hóa hơn U19 Sông Lam Nghệ An 3 điểm nhưng cũng đã đá hơn 1 trận.

Hai đội đã cống hiến một trận đấu quyết liệt nhưng không kém phần đẹp mắt. Quyết tâm đã được cầu thủ 2 đội thể hiện rõ bằng lối chơi đôi công, “ăn miếng trả miếng” khá hấp dẫn. Dù vậy, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn tỏ ra nhỉnh hơn trong khâu tổ chức lối chơi cũng như tấn công.

U19 Thanh Hóa đã thể hiện sự cố gắng nhưng hàng tấn công đã vấp phải hàng thủ chơi đầy chặt chẽ của U19 Sông Lam Nghệ An. Các chân sút của U19 Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn và không có nhiều cơ hội ghi bàn thực sự nguy hiểm. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0 phần nào phản ánh cục diện trận đấu.

Khi hiệp 2 mới bắt đầu được 9 phút, lưới của U19 Thanh Hóa đã phải rung lên sau pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 11 Ngô Văn Lương bên phía U19 Sông Lam Nghệ An.

Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 2, HLV Mai Xuân Hợp đã có sự điều chỉnh lối chơi, tăng cường hàng công nhằm tạo ra đột biến và tìm kiếm bàn gỡ. U19 Thanh Hóa cũng tạo ra được một số cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Hàng thủ U19 Sông Lam Nghệ An đã chơi quá chắc chắn, hiệu quả nên đã giữ được kết quả 1-0 cho tới khi trận đấu kết thúc.

Giành chiến thắng chung cuộc 1-0, U19 Sông Lam Nghệ An đã chiếm ngôi đầu bảng với 13 điểm sau 6 trận, bằng điểm với U19 Thanh Hóa nhưng hơn về hiệu số. U19 Thanh Hóa ngoài việc đánh mất ngôi đầu bảng sau trận thua này, còn bị đội xếp thứ 3 U19 SHB Đà Nẵng thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm. Đội bóng trẻ sông Hàn vừa có chiến thắng 3-1 trước U19 Quảng Nam, giành được 12 điểm sau 6 trận.

Kết quả loạt trận chiều nay (5-6) đã khiến cuộc đua giành ngôi đầu bảng B trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ở loạt trận tiếp theo (ngày 8-6), U19 Sông Lam Nghệ An gặp U19 Quảng Nam, còn U19 SHB Đà Nẵng gặp chủ nhà U19 Thừa Thiên Huế. Khả năng giành 3 điểm của cả U19 Sông Lam Nghệ An và U19 SHB Đà Nẵng là khá cao. Nếu điều đó xảy ra, U19 Thanh Hóa sẽ có nguy cơ rớt xuống vị trí thứ ba ở bảng B. Cơ hội giành vị trí đầu bảng là rất khó khăn.

BẢNG XẾP HẠNG BẢNG B SAU LOẠT TRẬN CHIỀU 5-6

XH

CÂU LẠC BỘ

SỐ TRẬN

THẮNG

THUA

HÒA

HS

ĐIỂM

1

SÔNG LAM NGHỆ AN

6

4

1

1

10-2

13

2

THANH HÓA

7

4

2

1

9-4

13

3

SHB ĐÀ NẴNG

6

3

3

0

8-2

12

4

QUẢNG NAM

6

1

2

3

5-9

5

5

THỪA THIÊN HUẾ

6

0

1

5

2-17

1

Lịch thi đấu:

Ngày 8-6:

U19 Thừa Thiên Huế - U19 SHB Đà Nẵng

U19 Quảng Nam - U19 Sông Lam Nghệ An

Ngày 11-6:

U19 Thanh Hóa - U19 Thừa Thiên Huế

U19 SHB Đà Nẵng - U19 Sông Lam Nghệ An

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]