(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9-10, trong ngày thi đấu đầu tiên của mình tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia năm 2020, tay đua 14 tuổi Lê Thị Huyền của đoàn Thanh Hóa đã gây sốc khi vượt qua nhiều “đàn chị” để giành 1 HCV cá nhân tính giờ, 1 HCV đồng đội nữ ở lứa tuổi 16.

Tay đua nữ 14 tuổi Lê Thị Huyền của Thanh Hóa gây sốc tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia 2020

Chiều 9-10, trong ngày thi đấu đầu tiên của mình tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia năm 2020, tay đua 14 tuổi Lê Thị Huyền của đoàn Thanh Hóa đã gây sốc khi vượt qua nhiều “đàn chị” để giành 1 HCV cá nhân tính giờ, 1 HCV đồng đội nữ ở lứa tuổi 16.

Tay đua nữ 14 tuổi Lê Thị Huyền của Thanh Hóa gây sốc tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia 2020

VĐV 14 tuổi Lê Thị Huyền (đứng bục số 1) giành 2 HCV cho đoàn Thanh Hóa ngay trong ngày thi đấu đầu tiên

Giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 26 - năm 2020 đang diễn ra tại Lào Cai từ ngày 4-10 với sự tham gia 215 VĐV đến từ 14 tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở các cự li, nội dung của xe đạp đường trường và xe đạp địa hình. Đoàn Thanh Hóa tham gia giải với 10 VĐV, tham gia trang tài ở các cự ly của nội dung xe đạp địa hình.

Tay đua nữ 14 tuổi Lê Thị Huyền của Thanh Hóa gây sốc tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia 2020

VĐV 14 tuổi Lê Thị Huyền - tài năng xe đạp địa hình của Thanh Hóa tạo ra cú sốc đầy ấn tượng tại giải

Ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của nội dung xe đạp địa hình, VĐV Lê Thị Huyền, 14 tuổi của đoàn Thanh Hóa tham gia tranh tài ở nhóm tuổi 16. Đây thực sự là thử thách với nữ cua rơ này khi sẽ phải đối mặt với nhiều VĐV “đàn chị” đến từ các đơn vị mạnh tại giải. Tuy nhiên, Lê Thị Huyền đã gây ấn tượng mạnh khi vượt qua một loạt đối thủ mạnh để giành HCV ở nội dung cá nhân tính giờ. Cũng ở nội dung này, Thanh Hóa còn giành thêm HCĐ của VĐV Trần Thị Mai (sinh năm 2004).

Tay đua nữ 14 tuổi Lê Thị Huyền của Thanh Hóa gây sốc tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia 2020

Các VĐV Lê Thị Huyền (giữa) và Trần Thị Mai (bên phải) giành HCV và HCĐ cho đoàn Thanh Hóa ở nội dung cá nhân tính giờ lứa tuổi 16

Sau khi gây sốc với tấm HCV ở nội dung tính giờ cá nhân, Lê Thị Huyền cùng với Trần Thị Mai và Bùi Ngọc Diễm (sinh năm 2005) giành tiếp HCV ở nội dung băng đồng tiếp sức nữ lứa tuổi 16.

Ngày vàng của xe đạp Thanh Hóa tiếp tục với tấm HCV thứ 3 ở nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16 với 3 VĐV Nguyễn Văn Lãm, Phạm Minh Đạt, Phạm Hải Nam. Ngoài ra, VĐV Phạm Minh Đạt còn giành thêm HCĐ ở nội dung cá nhân tính giờ lứa tuổi 16.

Tay đua nữ 14 tuổi Lê Thị Huyền của Thanh Hóa gây sốc tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia 2020

Đoàn Thanh Hóa HCV thứ 3 trong ngày ở nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16

Thành tích giành 3 HCV, 2 HCĐ ngày 9-10 được xem là lịch sử của xe đạp Thanh Hóa. Ở lứa tuổi 16 dành cho nam và nữ có tổng số 4 bộ huy chương thì Thanh Hóa đã giành 2 HCV của nữ, 1 HCV của nam. Màn trình diễn của các cua rơ trẻ xứ Thanh chính là thành tích ấn tượng nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của nội dung xe đạp địa hình.

Tay đua nữ 14 tuổi Lê Thị Huyền của Thanh Hóa gây sốc tại giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia 2020

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa tham gia giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia năm 2020

Đoàn Thanh Hóa sẽ còn cơ hội tranh chấp huy chương với các nội dung băng đồng cá nhân đồng đội.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]