Trong nội dung thi đấu chiều 29/8, năm võ sỹ Pencak Silat của Việt Nam sẽ bước vào năm trận chung kết đối kháng ở các hạng cân khác nhau. Võ sỹ Nguyễn Văn Trí là người thi đấu đầu tiên ở hạng cân dưới 95kg, gặp đối thủ người Malaysia - võ sỹ Mohd Khaizul Yaacob.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Pencak Silat mang về Huy chương Vàng thứ 3 cho thể thao Việt Nam

Trong nội dung thi đấu chiều 29/8, năm võ sỹ Pencak Silat của Việt Nam sẽ bước vào năm trận chung kết đối kháng ở các hạng cân khác nhau. Võ sỹ Nguyễn Văn Trí là người thi đấu đầu tiên ở hạng cân dưới 95kg, gặp đối thủ người Malaysia - võ sỹ Mohd Khaizul Yaacob.

Đúng như kỳ vọng, anh đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 5-0, để mang về tấm Huy chương Vàng thứ 3 cho đoàn Thể thao Việt Nam. Trước khi tham dự ASIAD 2018, võ sỹ Nguyễn Văn Trí thường chơi ở hạng cân 85-90kg, song ở giải đấu này anh đã lên hạng tranh tài ở nội dung 90-95kg. Văn Trí từng giành Huy chương Đồng thế giới năm 2016; Huy chương Bạc châu Á năm 2017 và giành Huy chương Vàng SEA Game s 2017 ở hạng cân 85-90kg. Trong khi đó võ sỹ Mohd Khaizul Yaacob của Malaysia là võ sỹ chuyên chơi ở hạng cân 90-95kg, anh giành Huy chương Đồng thế giới 2016 và Huy chương Bạc SEA Games 2017. Như vậy, tính đến thời điểm này, Pencak Silat đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam 1 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc ở các nội dung: đối kháng hạng cân 60-65kg nam, đôi nam quyền biểu diễn, đồng đội nam quyền biểu diễn và đồng đội nữ quyền biểu diễn; cùng 3 Huy chương Đồng ở các hạng cân dưới 70kg nam; dưới 65kg nữ và dưới 90kg nam./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]