(Baothanhhoa.vn) - Sự góp mặt của vận động viên (VĐV) Hoàng Thị Trang trong thành phần đội tuyển bơi quốc gia tham gia SEA Games 30 đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của bộ môn bơi Thanh Hóa sau một thời gian dài vắng bóng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những tài năng bơi lội Thanh Hóa

Sự góp mặt của vận động viên (VĐV) Hoàng Thị Trang trong thành phần đội tuyển bơi quốc gia tham gia SEA Games 30 đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng của bộ môn bơi Thanh Hóa sau một thời gian dài vắng bóng.

Những tài năng bơi lội Thanh Hóa

Đội tuyển bơi Thanh Hóa đang sở hữu lứa VĐV tài năng nhất trong hơn 1 thập kỷ trở lại đây.

Ông Trịnh Văn Sáng, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bơi trẻ quốc gia, kiêm HLV đội tuyển bơi Thanh Hóa cho biết: “Phải lâu rồi Thanh Hóa mới có VĐV tham gia tranh tài tại SEA Games. Lần gần nhất là năm 2003 với sự góp mặt của VĐV Lê Thị Nga. Sau 16 năm, Thanh Hóa lại mới có VĐV góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia, tranh tài tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực”. Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của bơi lội Thanh Hóa trên đấu trường quốc tế. Để có được những thành công như vậy, bơi lội Thanh Hóa đã phải xây dựng lại từ những “viên gạch đầu tiên”. Việc tìm kiếm những nhân tố mới có triển vọng, tài năng thực sự rất khó khăn với các thành viên ban huấn luyện bộ môn bơi Thanh Hóa. Trong bối cảnh, trên địa bàn tỉnh ta không có bể bơi nào đạt chuẩn dành cho các VĐV thành tích cao, việc phát hiện được các VĐV năng khiếu, tài năng càng khó hơn. Bể bơi thuộc Trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa (nay là Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh) không đạt chuẩn, bởi vậy việc đào tạo các VĐV phải nhờ bể bơi thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu quốc gia 3 tại TP Đà Nẵng. Trong bộn bề những khó khăn đó, từ năm 2012 đến nay, bộ môn bơi Thanh Hóa đã tìm kiếm và phát hiện được những gương mặt rất triển vọng, nổi bật là các VĐV Phạm Thị Vân, Hoàng Thị Trang, Nguyễn Phương Thanh, Lê Trà My. Được tuyển chọn từ học sinh năng khiếu môn bơi của Trường Cao đẳng TDTT Thanh Hóa, 4 VĐV này sớm thể hiện được tài năng của mình. Phải xa gia đình, vào TP Đà Nẵng để huấn luyện, những ngày tháng đầu tiên của cuộc đời VĐV thực sự khó khăn với các kình ngư trẻ xứ Thanh nhưng với quyết tâm, cùng sự cố gắng vượt khó, 4 VĐV nói trên không chỉ khẳng định sự tiến bộ trong tập luyện, mà còn giành được những thành tích tại các giải trẻ quốc gia. Bên cạnh những tấm Huy chương Vàng (HCV) đều đặn giành được ở các giải trẻ quốc gia trong 2 năm trở lại đây, các VĐV bơi lội Thanh Hóa đã giành được những tấm huy chương quý giá ở đấu trường Đông Nam Á với 2 tấm HCV của Phạm Thị Vân tại giải năm 2018, Huy chương Bạc (HCB) của Hoàng Thị Trang ở giải năm 2019. Không chỉ vậy, các VĐV trẻ còn được giao trọng trách lên thi đấu ở đội 1, tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII – năm 2018 và giải vô địch quốc gia năm 2019. Thành tích 2 HCB, 2 Huy chương Đồng (HCĐ) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII mà các VĐV trẻ giành được chính là bước đệm, sự chuẩn bị quan trọng để bơi lội Thanh Hóa hướng tới năm 2019 với những mục tiêu lớn hơn. Không phụ lòng mong mỏi của các HLV và để khẳng định sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi, các VĐV Thanh Hóa đã giành được 5 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại giải vô địch quốc gia năm 2019, thành tích tốt nhất từ trước tới nay dù chỉ có 3 VĐV tham gia. Trong đó, Phạm Thị Vân giành 3 HCV (ở các nội dung cự ly 50m, 100m tự do nữ và 50m bơi ngửa) và 1 HCB (ở cự ly 50m bơi bướm); Hoàng Thị Trang giành được 2 HCV (ở các cự ly 100m và 200m bơi ngửa). Ngoài ra, các VĐV Thanh Hóa cũng đã thi đấu xuất sắc tại giải bơi – lặn vô địch các câu lạc bộ quốc gia – Cúp Sun Sport Complex năm 2019 với vị trí thứ nhì toàn đoàn.

Những thành tích nói trên không chỉ giúp Thanh Hóa dần lấy lại vị thế ở đấu trường quốc gia, mà còn giúp các tài năng trẻ của bơi lội Thanh Hóa góp mặt thường xuyên hơn trong thành phần đội tuyển trẻ quốc gia và đội tuyển quốc gia. Việc Hoàng Thị Trang góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia tham gia SEA Games 30 tại Phi-líp-pin là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của bản thân. Còn Phạm Thị Vân, Lê Hà My chính là sự chuẩn bị hướng tới SEA Games 31 sẽ tổ chức tại Việt Nam vào năm 2021. Khi đó, 2 VĐV trẻ này sẽ đủ độ chín, kinh nghiệm để tranh tài.

Trước khi lên đường tham gia SEA Games 30, VĐV Hoàng Thị Trang cho biết: Bơi lội luôn là bộ môn có tính cạnh tranh rất khốc liệt ngay từ vòng loại. Để giành được huy chương, đòi hỏi các VĐV phải đạt các chỉ số về chuyên môn, điểm rơi phong độ tốt nhất. Hơn nữa, việc giành huy chương tại SEA Games luôn được dự đoán là khó khăn hơn rất nhiều so với những giải đấu hằng năm khác. Trong khu vực Đông Nam Á, các VĐV của Việt Nam luôn phải đối mặt với các đối thủ mạnh trong khu vực, bởi vậy, em luôn phải cố gắng để đạt thành tích tốt nhất.

Bài và ảnh: Mạnh Cường


Bài Và Ảnh: Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]