(Baothanhhoa.vn) - Chiều nay (28-9), giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2020 tại Đồng Nai đã khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội. Đây là giải đấu Thanh Hoá tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi về địch ở vị trí thứ hai.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những gương mặt xuất sắc của Pencak Silat Thanh Hoá tại giải vô địch toàn quốc 2020

Chiều nay (28-9), giải vô địch Pencak Silat toàn quốc năm 2020 tại Đồng Nai đã khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội. Đây là giải đấu Thanh Hoá tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi về địch ở vị trí thứ hai.

Những gương mặt xuất sắc của Pencak Silat Thanh Hoá tại giải vô địch toàn quốc 2020

HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng cùng 3 VĐV giành HCV.

Trước khi giải khởi tranh, HLV Nguyễn Văn Hùng đã tỏ ra thận trọng khi đặt mục tiêu nằm trong Top 3 toàn đoàn. Tuy nhiên, chung cuộc, Thanh Hoá đã xuất sắc vượt qua đoàn Công an nhân dân để giữ vững thành tích thứ nhì toàn đoàn so với năm 2019.

Giải đấu năm nay, Thanh Hoá giành được 3 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ. Phải nói thêm rằng, Thanh Hoá chỉ tham gia giải đấu lần này ở các nội dung đối kháng. Vì vậy, cơ hội giành huy chương đương nhiên sẽ thấp hơn các đoàn đăng ký 6 nội dung quyền biểu diễn.

Những gương mặt xuất sắc của Pencak Silat Thanh Hoá tại giải vô địch toàn quốc 2020

Phạm Tuấn Anh (phải) để lại nhiều nuối tiếc khi dính chấn thương.

Ở các nội dung đối kháng, những VĐV được đặt mục tiêu giành HCV đa số đều đã thành công. Chỉ riêng trường hợp võ sỹ Phạm Tuấn Anh (hạng cân 70 kg) đã phải rời giải đầy tiếc nuối do gặp một chấn thương trong trận bán kết diễn ra vào chiều ngày 27-9.

Những gương mặt xuất sắc của Pencak Silat Thanh Hoá tại giải vô địch toàn quốc 2020

Vũ Văn Kiên giành HCV ở nội dung 60 kg nam.

Những VĐV còn lại như Ngọc Toàn, Vân Anh, Văn Kiên đều hoàn thành chỉ tiêu được giao. Trong đó, một trong người để lại ấn tượng nhất vẫn là Nguyễn Ngọc Toàn với tấm HCV ở nội dung 65 kg. Võ sỹ sinh năm 1991 này đã đạt phong độ xuất sắc xuyên suốt giải đấu cùng phong thái thi đấu đầy tự tin, thể hiện được kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm của mình.

“Giải lần này còn cho thấy sự nỗ lực rất cao của võ sỹ Lưu Vũ Tú (hạng cân trên 95 kg), ban đầu BHL đề ra cho em mục tiêu giành HCĐ, nhưng kết quả cuối cùng cho thấy Tú rất xứng đáng với tấm HCB nhờ thắng lợi trước Vì Văn Tuấn tới từ đoàn Sơn La” – HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận xét.

Những gương mặt xuất sắc của Pencak Silat Thanh Hoá tại giải vô địch toàn quốc 2020

Nguyễn Ngọc Toàn thể hiện được đẳng cấp và kinh nghiệm của mình ở giải lần này.

Đây mới là giải đấu đầu tiên của bộ môn Pencak Silat sau đợt nghỉ gần hai tháng do dịch COVID-19. Thời gian tới, Thanh Hoá sẽ có khoảng thời gian hơn 5 tháng để chuẩn bị cho giải Vô địch toàn quốc tiếp theo diễn ra vào tháng 3-2022.

Các VĐV sẽ trở về Thanh Hoá tập trung, tiếp tục tập luyện với sự theo sát của HLV Nguyễn Thuỷ. Riêng 5 VĐV thuộc thành phần đội tuyển quốc gia sẽ quay trở lại tập trung tại TTHL&TĐTDTT Quốc gia cùng với HLV trưởng Nguyễn Văn Hùng.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]