(Baothanhhoa.vn) - Giải vô địch Karatedo trẻ quốc gia năm 2018 được tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 15 đến 19-6 với sự tham gia của hơn 650 vận động viên (VĐV) đến từ 42 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Karatedo Thanh Hóa giành 3 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ tại Giải trẻ vô địch quốc gia

Giải vô địch Karatedo trẻ quốc gia năm 2018 được tổ chức tại TP Đà Nẵng từ ngày 15 đến 19-6 với sự tham gia của hơn 650 vận động viên (VĐV) đến từ 42 tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước.

Các VĐV tham gia tranh tài ở 8 nội dung gồm: Quyền (kata) cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ; đối kháng (kumite) cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ và chia theo 3 nhóm tuổi: 14-15 tuổi, 16-17 tuổi và 18-22 tuổi.

Đây là giải đấu quan trọng, là cuộc tổng dượt để các đoàn đánh giá chất lượng đào tạo, thi đấu của các VĐV. Các đoàn đều có sự chuẩn bị tốt, quyết tâm giành thứ hạng cao. Vì vậy, các cuộc đua tranh huy chương diễn ra rất quyết liệt.

Đoàn Thanh Hóa tham gia giải với 18 VĐV, trong đó phần lớn là lứa VĐV trẻ kế cận mới. Sau 5 ngày thi đấu đầy nỗ lực, các võ sĩ trẻ của Thanh Hóa đã xuất sắc giành được 3 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Trong đó, 3 tấm HCV thuộc về các VĐV: Trần Văn Đức (hạng 50 đối kháng nam, nhóm tuổi 14-15); Nguyễn Thị Nhung (hạng 40 kg đối kháng nữ, nhóm tuổi 14-15) và đồng đội nữ đối kháng nhóm tuổi 16-17.

Thành tích mà các VĐV karatedo Thanh Hóa giành được tại giải đấu cũng là sự chuẩn bị tốt cho các giải đấu lớn trong năm 2018 như Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII, hướng tới SEA Games 2019.


Mạnh Hưng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]