(Baothanhhoa.vn) - Với thành tích 4 HCB, 3 HCB, 3 HCĐ, giành vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung xe đạp địa hình, đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đã giành thành tích lịch sử tại giải trẻ quốc gia.

Giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung xe đạp địa hình: Thanh Hóa lập thành tích lịch sử tại giải trẻ quốc gia

Với thành tích 4 HCB, 3 HCB, 3 HCĐ, giành vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung xe đạp địa hình, đội tuyển xe đạp Thanh Hóa đã giành thành tích lịch sử tại giải trẻ quốc gia.

Giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung xe đạp địa hình: Thanh Hóa lập thành tích lịch sử tại giải trẻ quốc gia

3 VĐV Lê Thị Huyền, Trần Thị Mai và Bùi Ngọc Diễm giúp Thanh Hóa giành HCV thứ 4 tại giải ở nội dung băng đồng Olympic lứa tuổi 16

Đội tuyển xe đạp Thanh Hóa tham gia giải vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia năm 2020 tại Lào Cai với 10 thành viên và chỉ tranh tài ở nội dung xe đạp địa hình lứa tuổi 16 dành cho nam và nữ.

Ngay ngày thi đấu đấu đầu tiên nội dung xe đạp địa hình, Thanh Hóa đã giành được 3 HCV, 2 HCĐ, trong đó các nội dung giành HCV gồm: cá nhân nữ tính giờ lứa tuổi 16 của Lê Thị Huyền; băng đồng tiếp sức nữ lứa tuổi 16 của 3 VĐV Lê Thị Huyền, Trần Thị Mai và Bùi Ngọc Diễm; băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16 với 3 VĐV Nguyễn Văn Lãm, Phạm Minh Đạt, Phạm Hải Nam.

Giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung xe đạp địa hình: Thanh Hóa lập thành tích lịch sử tại giải trẻ quốc gia

Thanh Hóa giành HCB ở nội dung băng đồng Olympic nam lứa tuổi 16 với 3 VĐV Nguyễn Văn Lãm, Phạm Minh Đạt, Phạm Hải Nam

Nối tiếp thành công, trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, tài năng trẻ 14 tuổi Lê Thị Huyền cùng với Trần Thị Mai và Bùi Ngọc Diễm tiếp tục giành chiến thắng kèm tấm HCV ở nội dung băng đồng Olympic lứa tuổi 16. Ngoài ra Lê Thị Huyền và Trần Thị Mai còn giành HCB và HCĐ cá nhân nữ của nội dung này.

Đoàn Thanh Hóa còn giành thêm HCB ở nội dung băng đồng Olympic nam lứa tuổi 16 của 3 VĐV Nguyễn Văn Lãm, Phạm Minh Đạt, Phạm Hải Nam; 1 HCB cá nhân nam bằng đồng Olympic của VĐV Nguyễn Văn Lãm.

Thành tích giành 4 HCB, 3 HCB, 3 HCĐ đã giúp đoàn Thanh Hóa lần đầu tiên trong lịch sử giành vị trí nhất toàn đoàn ở nội dung xe đạp địa hình tại giải trẻ quốc gia.

Giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung xe đạp địa hình: Thanh Hóa lập thành tích lịch sử tại giải trẻ quốc gia

Các VĐV của Thanh Hóa tham gia nội dung xe đạp địa hình tại giải trẻ quốc gia năm nay

Thanh Hoá đã thực sự trở thành "Ngựa ô” của giải vô địch xe đạp địa hình trẻ toàn quốc 2020. Trước khi bước vào mùa giải mới 2020 cũng như những năm gần đây xe đạp địa hình xứ Thanh không được đánh giá cao như các đơn vị mạnh trên toàn quốc như An Giang, Quân đội, Đồng Tháp, Hoà Bình, Hà Nội... Các VĐV của Thanh Hóa tham gia giải chỉ mang tính chất học hỏi cọ xát…bởi đây là một đội tuyển đang còn non trẻ với các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, chế độ tập luyện đang còn khó khăn, hạn chế.

Giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung xe đạp địa hình: Thanh Hóa lập thành tích lịch sử tại giải trẻ quốc gia

Tài năng trẻ mới 14 tuổi Lê Thị Huyền của Thanh Hóa dù chơi ở lứa tuổi 16 nhưng đã giành được 3 HCV, 1 HCB, trở thành VĐV xuất sắc nhất tại nội dung xe đạp địa hình - giải trẻ quốc gia 2020

Tuy vậy, tại giải trẻ năm nay các tay đua của Thanh Hoá đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn tươi mới. Lê Thị Huyền chính là VĐV xuất sắc nhất của Thanh Hóa, cũng như của nội dung xe đạp địa hình tại giải trẻ năm nay với thành tích 3 HCV, 1 HCB. Nữ VĐV 14 tuổi quê Ái Thượng, Bá Thước đã khẳng định tài năng của mình dù phải thi đấu ở lứa tuổi 16 với các “đàn chị”. Lê Thị Huyền đã gây ấn tượng mạnh cho giới chuyên môn và các đoàn về tham gia giải.

Sau giải đấu, đội tuyển xe đạp Thanh Hóa sẽ di chuyển về Hòa Bình để chuẩn bị tham gia giải vô địch quốc gia nặm 2020 (từ ngày 14 đến 22-10).

Mạnh Cường

Tin liên quan:

Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]