(Baothanhhoa.vn) - Cờ tướng Việt tranh ngôi vô địch trên đất Mỹ; Filip Nguyễn hồi hộp đếm ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam; Thua liên tục, CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (31/10).

CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam; Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

Cờ tướng Việt tranh ngôi vô địch trên đất Mỹ; Filip Nguyễn hồi hộp đếm ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam; Thua liên tục, CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay (31/10).

Thua liên tục, CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam

Trong trận đấu V-League giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng, Hà Nội đã thua với tỷ số 3-5. Đây là trận thua đầu tiên của Hà Nội trên sân nhà Hàng Đẫy khi gặp Hải Phòng. Kết quả này khiến Hà Nội đứng cuối bảng xếp hạng V-League.

CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam; Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

Sau trận đấu này, CLB Hà Nội đã sa thải HLV Lê Đức Tuấn và bổ nhiệm HLV Đinh Thế Nam vào vị trí tạm quyền. HLV Đinh Thế Nam nổi tiếng trong vai trò tuyển chọn và đào tạo bóng đá trẻ và đã có thành tích tốt với các đội tuyển trẻ Việt Nam.

CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam; Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

Ông Nam đã nhận nhiệm vụ gắn kết lực lượng Hà Nội và cố gắng đưa đội bóng trở lại quỹ đạo chiến thắng. HLV Đinh Thế Nam cho biết: "Tôi khá bất ngờ với quyết định này và sẽ xem đây vừa là cơ hội, vừa thử thách dành cho tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất ở hành trình phía trước và tôi tin đội bóng sớm trở lại quỹ đạo chiến thắng".

Filip Nguyễn hồi hộp đếm ngày ra mắt đội tuyển Việt Nam

Thủ môn Filip Nguyễn đã gia nhập CLB Công an Hà Nội và hy vọng được gọi vào đội tuyển Việt Nam. Anh có bố là người Việt Nam, mẹ người CH Czech, đã có gia đình và quốc tịch Việt Nam.

CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam; Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

CLB CAHN đã giúp đỡ Filip Nguyễn trong quá trình trở về Việt Nam và anh đã góp phần giúp CLB vô địch V-League trong mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, các thủ tục để Filip Nguyễn trở thành công dân Việt Nam vẫn chưa hoàn tất sau 4 tháng.

HLV Philippe Troussier đang chờ tập trung đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Trong trường hợp thủ tục không kịp hoàn tất, Filip Nguyễn sẽ phải chờ đến Asian Cup 2024 để thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

Lionel Messi đã lập kỷ lục cá nhân mới bằng việc giành Quả bóng vàng (Ballon d'Or) lần thứ 8, tổ chức bởi tạp chí France Football. Messi vượt qua Erling Haaland (thứ 2), Kylian Mbappe (thứ 3) và De Bruyne (thứ 4) để giành danh hiệu này.

CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam; Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

8 Quả bóng vàng Messi đã giành được.

Anh đã có một màn trình diễn nổi bật tại World Cup 2022, giúp Argentina đăng quang sau chiến thắng trước Pháp trong trận chung kết. Sau 2 năm chơi cho PSG, Messi đã chuyển đến Inter Miami. Anh đã ghi nhiều bàn thắng ấn tượng, giúp Inter Miami vô địch Leagues Cup.

Messi đã giành tổng cộng 29 danh hiệu trong sự nghiệp, và với Quả bóng vàng thứ 8, anh đã chinh phục 45 danh hiệu cá nhân. Messi hiện có nhiều danh hiệu Quả bóng vàng hơn Cristiano Ronaldo.

CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam; Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

Erling Haaland đứng thứ 2 trong cuộc bầu chọn, còn Kylian Mbappe đứng thứ 3. Trong top 10 Quả bóng vàng năm nay, có 5 cầu thủ thuộc đội Man City. Jude Bellingham giành giải Kopa Trophy cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, và thủ thành Emiliano Martinez nhận găng vàng Yashin Trophy.

Messi chia sẻ tại buổi lễ: "Mọi người cũng đừng quên Haaland và Mbappe. Họ sẽ giành Quả bóng vàng một ngày nào đó. Erling Haaland rất xứng đáng được tôn vinh. Anh ấy đã vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League, đồng thời là vua phá lưới ở mọi giải đấu góp mặt...".

Cờ tướng Việt tranh ngôi vô địch trên đất Mỹ

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam đang chuẩn bị tham gia Giải Vô địch Cờ tướng thế giới 2023 tại Houston, Mỹ. Đây là sự kiện quan trọng nhất trong năm và kỷ niệm 30 năm thành lập Liên đoàn Cờ tướng thế giới.

CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam; Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

Nguyễn Minh Nhật Quang (phải) hứa hẹn sẽ bùng nổ ở Giải Vô địch Cờ tướng thế giới lần thứ 18 - 2023. Ảnh: Thắng Minh

Giải đấu thu hút hơn 120 kỳ thủ hàng đầu từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cờ tướng Việt Nam được xem là “kẻ thách thức” đáng gờm cho Trung Quốc, với thành tích xuất sắc tại các giải đấu trước đó.

Đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh với các kỳ thủ như Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang, Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Kim Loan. Trong nội dung trẻ, dù không có hai nhà vô địch thế giới Nguyễn Tấn Phát và Nguyễn Trác Hoàng Thy, nhóm kỳ thủ trẻ vẫn có những tài năng đáng chú ý như Đinh Trần Thanh Lam, Ngô Trí Thiện, Đỗ Nguyễn Lan Anh và Ngô Hồ Thanh Trúc.

Đại diện Trung Quốc tham dự giải bao gồm các nhà vô địch thế giới Wang Tian-yi, Meng Chen, Liu Huan, Shen Shi-fan và Liu Ba-huang.

Tin vắn nổi bật:

- Cựu HLV đội U23 Việt NamGong Oh-kyun đã gặp lãnh đạo CLB Công an Hà Nội chiều 30/10, đàm phán về việc dẫn dắt đương kim vô địch V-League ở mùa giải 2023-2024.

CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV trưởng U23 Việt Nam; Messi tiên đoán Haaland, Mbappe sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng

- Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) ra thông báo cấm ông Luis Rubiales, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 3 năm.

-Jhon Cley - tiền đạo của Công An Hà Nội vừa tìm được điểm dừng chân mới cho mình, đó là HAGL, đội bóng đang rất cần tăng cường hàng công ở thời điểm này.

HS

(Tổng hợp)


HS

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]