(Baothanhhoa.vn) - Với việc thâu tóm HCV ở cả 2 cự ly chạy 100m và 200m (lứa tuổi sinh năm 2005-2006), VĐV Quách Thị Huệ của Thanh Hóa đã khẳng định được tài năng và để lại ấn tượng mạnh tại giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các tài năng trẻ của điền kinh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại trẻ vô địch quốc gia 2020

Với việc thâu tóm HCV ở cả 2 cự ly chạy 100m và 200m (lứa tuổi sinh năm 2005-2006), VĐV Quách Thị Huệ của Thanh Hóa đã khẳng định được tài năng và để lại ấn tượng mạnh tại giải điền kinh trẻ vô địch quốc gia 2020.

Các tài năng trẻ của điền kinh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại trẻ vô địch quốc gia 2020

Các VĐV Quách Thị Huệ (bên phải) và Bùi Thị Thu Hà (bên trái) giành 3 HCV, 1 HCB cho điền kinh Thanh Hóa

Sau khi giành được tấm HCV ở cự ly chạy 100m ngay trong ngày thi đấu đầu tiên, Quách Thị Huệ tiếp tục có cơ hội tranh chấp huy chương ở cự ly chạy 200m. Đây đều là 2 nội dung có sự cạnh tranh lớn nhất của bộ môn điền kinh và ở các giải đấu lớn.

Chân chạy tài năng của điền kinh Thanh Hóa này tiếp tục khẳng định phong độ thi đấu cao để dễ dàng vượt qua vòng loại. Ở lượt chạy chung kết, Quách Thị Huệ đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ các đoàn An Giang, TP Hồ Chí Minh, Kon Tum, Nam Định, Hải Phòng… để về nhất ở nội dung chạy 100m với thành tích 25 giây 63. Đây là tấm HCV thứ 2 liên tiếp mà cô gái quê Như Thanh này đã giành được tại giải.

Các tài năng trẻ của điền kinh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại trẻ vô địch quốc gia 2020

VĐV Quách Thị Huệ giành 2 HCV rất ấn tượng ở các cự ly chạy 100m và 200m cá nhân nữ (lứa tuổi sinh năm 2003-2004)

Thành tích mà Quách Thị Huệ giành được xem là nổi bật của điền kinh Thanh Hóa, bởi phải khá lâu rồi, bộ môn này mới có 1 VĐV nữ “thống trị” cả hai đường chạy 100m và 200m.

Một tài năng trẻ khác của điền kinh Thanh Hóa cũng giành được thành tích ấn tượng đó là VĐV Bùi Thị Thu Hà khi cô gái quê vùng cao Bá Thước này đã giành tấm HCV ở cự ly 5.000m cá nhân nữ (lứa tuổi sinh năm 2003-2004) với thành tích 18 phút 25 giây 70. Trước đó, nữ VĐV này đã giành HCB ở cự ly 1.500m ngay trong ngày thi đấu đầu tiên.

Các tài năng trẻ của điền kinh Thanh Hóa giành thành tích xuất sắc tại trẻ vô địch quốc gia 2020

VĐV Bùi Thị Thu Hà giành HCV ở cự ly 5.000m và HCB ở cự ly 1.500m cá nhân nữ (lứa tuổi sinh năm 2003-2004)

Ngoài ra, điền kinh Thanh Hóa cũng giành thêm HCĐ ở nội dung ném đĩa của VĐV Trần Anh Đức (lứa tuổi sinh năm 2003-2004) với thành tích 35m95. Đây là thành tích khá thú vị bởi lần đầu tiên điền kinh Thanh Hóa có huy chương ở nội dung ném đĩa.

Giải điền kinh trẻ và lứa tuổi trẻ Quốc gia năm 2020 tiếp tục diễn ra đến hết ngày 14-10 tại Tây Ninh. Đội tuyển điền kinh Thanh Hóa tham gia giải với 14 VĐV. Tính đến hết ngày 11-10, Thanh Hóa đã giành được 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Trong những ngày thi đấu còn lại của giải, các VĐV Thanh Hóa sẽ còn có cơ hội nâng cao số huy chương tại giải.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]