(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/3, các huyện Nông Cống, Thạch Thành, Bá Thước và Yên Định đã tổ chức lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Ngày 17/3, các huyện Nông Cống, Thạch Thành, Bá Thước và Yên Định đã tổ chức lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024.

* Năm nay, lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã huyện Bá Thước thu hút sự tham gia của 1.500 người, đại diện cho các khối, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

1.500 người tham gia lễ phát động tại huyện Bá Thước

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước Lê Quang Huy phát biểu khai mạc lễ phát động

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Bá Thước đã khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc luyện tập TDTT nâng cao sức khỏe. Đồng thời phát động phong trào TDTT của địa phương gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Tháng tổ chức các hoạt động TDTT cho mọi người.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Lãnh đạo huyện Bá Thước tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia

Sau phần chạy tập thể đồng hành hưởng ứng, hơn 200 VĐV thuộc 35 đoàn, đến từ các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện đã bước vào tranh tài tại Giải việt dã toàn huyện. Các cuộc tranh tài đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn từ vạch xuất phát cho tới khi về đích. Ưu thế thuộc về các VĐV trẻ và các đội có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các đại biểu và các khối tham gia chạy hưởng ứng

Ban tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng nhất, nhì, ba và khuyến khích cá nhân. Đồng thời trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV tranh tài ở nội dung 3.000m nữ Giải việt dã huyện Bá Thước

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV xuất phát nội dung 5.000m nam Giải việt dã huyện Bá Thước

Qua đánh giá, huyện Bá Thước là một trong số các đơn vị tổ chức tốt giải việt dã cấp cơ sở đạt 100% và đã nâng cao chất lượng giải việt dã cấp huyện.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV và đơn vị xuất sắc tại Giải việt dã huyện Bá Thước

Thành công của lễ phát động và giải việt dã được xem là sự chuẩn bị chu đáo để các VĐV xuất sắc nhất của huyện Bá Thước chuẩn bị tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII năm 2024 tại huyện Hoằng Hóa sắp tới.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Gần 340 VĐV thuộc 35 đoàn tham gia giải việt dã huyện Nông Cống

* Giải việt dã huyện Nông Cống có gần 340 VĐV thuộc 35 đoàn, đến từ các xã, thị trấn, các trường THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, lực lượng vũ trang và người lao động thuộc một số doanh nghiệp. Đây là giải đấu có số lượng VĐV và đoàn tham gia đông nhất từ trước tới nay. Các đơn vị trên địa bàn huyện Nông Cống đều đã hoàn thành công tác tổ chức giải việt dã cấp cơ sở.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Lãnh đạo huyện Nông Cống và ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia giải

Các đoàn đều có sự chuẩn bị lực lượng VĐV và tập huấn để tham gia giải với mục tiêu cải thiện thành tích, thứ hạng. Nhờ đó, hai nội dung thi đấu truyền thống của giải là 3.000m nữ và 5.000m nam đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn ngay từ vạch xuất phát. Số lượng VĐV tham gia đông nhưng thành tích đã được cải thiện đáng kể ở cả nội dung cá nhân và đồng đội.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV xuất phát nội dung chạy 5.000m nam tại Giải việt dã huyện Nông Cống

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV tranh tài ở nội dung 3.000m nữ tại giải việt dã huyện Nông Cống

Ban tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng cao ở các nội dung của giải, đồng thời trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Huyện Nông Cống tặng cờ cho 8 đơn vị tổ chức tốt giải việt dã cấp cơ sở.

Huyện Nông Cống đã tuyển chọn các VĐV xuất sắc nhất để tập huấn, chuẩn bị tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII năm 2024.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Lãnh đạo huyện Thạch Thành và Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đoàn

* Sáng 17/3, huyện Thạch Thành đã tổ chức lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024 với sự tham gia của 1.000 người đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các khối của huyện Thạch Thành sôi nổi tham gia chạy đồng hành hưởng ứng

Huyện đã hoàn thành 100% các đơn vị tổ chức giải việt dã cấp cơ sở. Đây là dịp để huyện Thạch Thành phát động và đẩy mạnh sự phát triển phong trào TDTT của địa phương, đáp ứng nhu cầu rèn luyện, nâng cao thể chất, sức khỏe cho Nhân dân, qua đó, huyện phấn đấu giữ vững vị trí nằm trong tốp đầu các huyện miền núi về phong trào chạy việt dã nói riêng, phong trào TDTT nói chung. Sau lễ phát động, 1.000 người đã tham gia chạy đồng hành hưởng ứng.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Nội dung chạy 3.000m nữ tại giải việt dã huyện Thạch Thành diễn ra hấp dẫn

Giải việt dã huyện Thạch Thành có sự tham gia tranh tài của hơn 200 VĐV đến từ các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn. Các VĐV đã tranh tài sôi nổi, quyết liệt ở 2 nội dung 3.000m nữ và 5.000m nam. Thành tích thi đấu đã được cải thiện đáng lể, nhất là ở nội dung của nam.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các VĐV xuất phát nội dung chạy 5.000m nam tai giải việt dã huyện Thạch Thành

Ban tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng nhất, nhì, ba và khuyến khích cá nhân. Đồng thời trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nam, đồng đội nữ. Các gương mặt VĐV xuất sắc nhất tại giải được tuyển chọn cho đội tuyển việt dã của huyện tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII năm 2024.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Các khối của huyện Yên Định tham gia chạy đồng hành hưởng ứng

* Tham gia lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã huyện Yên Định năm 2024 có gần 500 người là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh trên địa bàn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thể thao Việt Nam, huyện Yên Định đã phát động trên toàn địa bàn tổ chức tháng hoạt động TDTT cho mọi người; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; tạo nhiều sân chơi bổ ích thiết thực để đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân, qua đó phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT. Đại diện lãnh đạo huyện Yên Định và các khối đã tham gia nội dung chạy đồng hành hưởng ứng với cự ly 1.000m.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Giải việt dã huyện Yên Định có sự tham gia của gần 200 VĐV thuộc 30 đoàn, đến từ các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn. Các VĐV tranh tài ở 2 cự ly truyền thống 3.000m nữ và 5.000m nam. Các VĐV tham gia giải năm nay khá đồng đều, khoảng cách về chuyên môn, thành tích không có chênh lệch quá lớn.

Các địa phương phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải việt dã năm 2024

Ban tổ chức đã trao huy chương, phần thưởng cho các VĐV giành thứ hạng nhất, nhì, ba và khuyến khích cá nhân. Đồng thời trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đơn vị xuất sắc nhất. Huyện cũng tuyển chọn các VĐV xuất sắc nhất, tập huấn chuyên môn, chuẩn bị tham gia Giải việt dã Báo Thanh Hóa lần thứ XXVIII năm 2024.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]