(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến tin đồn về việc FLC Thanh Hóa sẽ thanh lý một số cầu thủ khiến dư luận “nổi sóng, đại diện lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa cho biết, việc thay đổi nhân sự trước giai đoạn lượt về của đội bóng là rất bình thường.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thực hư chuyện FLC Thanh Hóa thanh lý một số cầu thủ

Liên quan đến tin đồn về việc FLC Thanh Hóa sẽ thanh lý một số cầu thủ khiến dư luận “nổi sóng, đại diện lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa cho biết, việc thay đổi nhân sự trước giai đoạn lượt về của đội bóng là rất bình thường.

FLC Thanh Hóa đang chịu nhiều sức ép do thành tích thi đấu không tốt kể từ đầu mùa.

Những cầu thủ không đáp ứng về chuyên môn đương nhiên sẽ không còn nằm trong kế hoạch tiếp theo của đội.

Trên thực tế, ngay từ đầu mùa giải khi FLC Thanh Hóa ký hợp đồng với HLV Marian Mihail và sau đó là Nguyễn Đức Thắng, quan điểm của lãnh đạo CLB là trao toàn quyền quyết định về nhân sự cho HLV trưởng. Những cầu thủ không đạt yêu cầu về chuyên môn đương nhiên sẽ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Đây là việc rất bình thường đối với bất cứ đội bóng chuyên nghiệp nào, không riêng gì FLC Thanh Hóa. Việc này đều được đưa ra bàn bạc nghiêm túc giữa Ban lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng. Đó được xem là quyết định của một đội bóng chứ ko riêng HLV hay bất kỳ cá nhân nào.. Đại diện lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa cho biết.

Về cầu thủ có thể sẽ bị thanh lý giữa mùa giải, phía CLB FLC Thanh Hóa cũng đã cung cấp thông tin như sau: về trường hợp của Mai Tiến Thành, cầu thủ này sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa 2018, và CLB sẽ không tiếp tục ký hợp đồng và được phép tìm CLB mới, tuy nhiên Mai Tiến Thành sẽ vẫn được hưởng mọi chế độ cho tới hết hợp đồng. Đối với Nguyễn Van Bakel, cầu thủ nhập tịch này cũng sẽ hết hạn hợp đồng ở mùa giải này và cũng không còn nằm trong kế hoạch của FLC Thanh Hóa. Chính Van Bakel cũng đã xin phép về Hà Lan chữa bệnh. CLB FLC Thanh Hóa vẫn bảo đảm việc trả lương theo hợp đồng cho tới hết mùa giải. Đối với Hoàng Văn Bình, hợp đồng của cầu thủ này cũng sẽ hết hạn vào cuối mùa giải 2018. Cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ Anh này cũng bày tỏ mong muốn về gần nhà thi đầu để tiện việc phụ giúp gia đình.

Trường hợp “gây bão” nhất là Lê Quốc Phương khi rộ lên thông tin cho rằng tiền vệ cánh trái được xem là “công thần” của FLC Thanh Hóa này sẽ bị thanh lý trước giai đoạn lượt về. Cầu thủ “con cưng” của bóng đá xứ Thanh này trên thực tế có phong độ thi đấu không tốt kể từ đầu mùa. Quốc Phương cũng đã có nhiều lần được ra sân trong đội hình xuất phát, tuy vậy cầu thủ sinh năm 1991 này chỉ còn là cái bóng của mình so với những mùa giải trước.

Theo thông tin mới nhất, Quốc Phương sẽ không bị thanh lý như dư luận đồn đoán những ngày qua mà sẽ được FLC Thanh Hóa đem cho mượn như trường hợp của Nguyễn Hữu Dũng đầu mùa giải. Đây là giải pháp để Quốc Phương “thay đổi không khí”, cải thiện về chuyên môn. Nguyễn Hữu Dũng sau khi được FLC Thanh Hóa cho XSKT Cần Thơ mượn từ đầu mùa giải và đã thi đấu chói sáng. Ngay lập tức, cựu tiền vệ của đội tuyển U23 này đã được “triệu hồi” trở lại đội bóng xứ Thanh cho giai đoạn lượt về.

Do thành tích thi đấu của FLC Thanh Hóa không đạt yêu cầu, do đó sự thay thế, bổ sung nhân sự là điều rất cần thiết. Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp và đối với bất cứ CLB nào ở V.League là chuyện thường niên. Hiện nay, lãnh đạo và ban huấn luyện CLB đang tìm kiếm, thử việc một số cầu thủ cả nội, ngoại chất lượng. Ban lãnh đạo đội hi vọng bóng đá tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Vào chiều ngày 8-6 tới, FLC Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng trong khuôn khổ vòng đấu thứ 12, vòng đấu áp chót giai đoạn lượt đi. Đây sẽ là chuyến đi đầy thử thách và khó khăn đối với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]