Sau chức vô địch AFF Cup 2018, điều người hâm mộ Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào HLV Park Hang-seo sẽ hoàn thành nốt giấc mơ còn dang dở hiện tại là chinh phục tấm HCV SEA Games, đấu trường trẻ của khu vực mà bóng đá Việt Nam chưa có được.

Tin liên quan

Đọc nhiều

6 tuyển thủ ĐT Việt Nam này sẽ là nòng cốt để chinh phục HCV SEA Games 30

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, điều người hâm mộ Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào HLV Park Hang-seo sẽ hoàn thành nốt giấc mơ còn dang dở hiện tại là chinh phục tấm HCV SEA Games, đấu trường trẻ của khu vực mà bóng đá Việt Nam chưa có được.

6 tuyển thủ ĐT Việt Nam này sẽ là nòng cốt để chinh phục HCV SEA Games 30

Vô địch AFF Cup 2018 sẽ là bệ phóng cho U22 Việt Nam "gặt vàng" ở SEA Games 30.

Tại SEA Games 29 trên đất Malaysia, lứa cầu thủ được đánh giá tài năng nhất với sự có mặt của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải… đã nhận phải thất bại thảm hại khi bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, đó chính là bước ngoặc để đưa HLV Park Hang-seo đến với bóng đá Việt Nam.

Có thể thấy, sự xuất hiện của thầy Park đã giúp bóng đá Việt Nam tạo ra những tiếng vang trên đấu trường châu lục lẫn khu vực. Vì thế, với một lứa cầu thủ tài năng trong đội hình còn sót lại sau AFF Cup để góp mặt tại kỳ SEA Games 30 thì việc chinh phục tấm huy chương vàng xem như không còn quá khó.

Tại kỳ SEA Games 30, lứa 97 trở về sau sẽ được phép tham gia để tạo điều kiện thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 và Olympic Tokyo. Thế nên, Đức Chinh, Văn Hậu, Đình Trọng, Quang Hải, Tiến Linh và thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn góp mặt. Với kinh nghiệm đã khoác áo ĐTQG thì đây gần như là nòng cốt tại giải lần này.

Cùng với đó là sự kết hợp cùng những gương mặt nổi bật từng thi đấu tại U20 World Cup 2017 như Tấn Tài, Tấn Sinh, Hoàng Nam, Thanh Hậu, Trọng Đại…Điều đó giúp HLV Park Hang-seo tạo ra một đội hình cực mạnh và hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào tại SEA Games 30.

6 tuyển thủ ĐT Việt Nam này sẽ là nòng cốt để chinh phục HCV SEA Games 30

Quang Hải hay Bùi Tiến Dũng vẫn còn tuổi dự SEA Games 30.

Để hoàn thành giấc mơ SEA Games, trước mắt lứa 97 sẽ là giải U22 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 2 tới. Đây là dịp để các cầu thủ cọ xác, tích lũy kinh nghiệm để bước vòng loại U23 châu Á 2018, nơi Việt Nam sẽ là chủ nhà nằm chung bảng với Thái Lan, Indonesia và Brunei.

Vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 26/3/2019. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 8 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. Ba đội xếp hạng cao nhất của vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Tokyo 2020.

Theo Bongda


Theo Bongda

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]