Tin liên quan
Đọc nhiều
Xuất khẩu của Đức phục hồi chậm hơn dự kiến trong tháng 5
Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 9/7 công bố số liệu cho thấy xuất khẩu của nước này đã phục hồi chậm hơn dự kiến trong tháng 5/2020, giữa bối cảnh nhu cầu vẫn yếu cho dù chính phủ đã nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Dortmund, miền Tây Đức ngày 24/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Số liệu được điều chỉnh theo mùa của Destatis cho hay kim ngạch xuất khẩu của Đức trong tháng 5/2020 đã tăng 9%, sau khi ghi nhận mức giảm 24% trong tháng 4/2020, song vẫn thấp hơn 27% so với mức trước khủng hoảng hồi tháng 2/2020.
Xét về thị trường, xuất khẩu của Đức sang thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2020 giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2019, trong khi xuất khẩu sang Mỹ giảm 36,5%.
Trong khi đó, nhập khẩu của Đức trong tháng 5/2020 tăng 3,5%, sau khi giảm 16,6% trong tháng trước đó, cho thấy tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu vẫn yếu ớt. Thặng dư thương mại của Đức đã tăng lên 7,6 tỷ euro (8,61 tỷ USD) trong tháng 5/2020.
Trước đó, các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc khảo sát của hãng tin Reuters dự báo kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Đức trong tháng 5/2020 tăng lần lượt 13,8% và 12%.
Chuyên gia Alexander Krueger tại Bankhaus Lampe KG nhận xét mức tăng trưởng xuất khẩu trong tháng Năm của Đức chưa phải là tín hiệu khởi sắc thực sự, đồng thời cho rằng con đường phục hồi của hoạt động xuất khẩu còn khá dài và phụ thuộc nhiều vào sự phục hồi của nhu cầu quốc tế.
Còn chuyên gia kinh tế Carsten Brzeski tại ING cho rằng xuất khẩu lâu nay luôn là động lực chủ chốt giúp kinh tế Đức lấy lại đà phục hồi, song lần này, kinh tế Đức sẽ phải nhờ vào các yếu tố khác để có thể tăng trưởng trở lại./.
(TTXVN/Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2020-07-10 07:53:00
Tổng thống lâm thời Bolivia thông báo đã mắc bệnh COVID-19
Tòa án Tối cao Mỹ yêu cầu Tổng thống Trump nộp báo cáo tài chính
LHQ kêu gọi các nước ngừng tài trợ cho các dự án than đá
CEPAL cảnh báo 36% dân số Mỹ Latinh sẽ rơi vào tình trạng nghèo đói
Đức giải ngân trực tuyến 28 tỷ USD trợ giúp doanh nghiệp vừa, nhỏ
Hàng nghìn hộ gia đình tại Nhật Bản bị mắc kẹt do lũ lụt
Nam phi công người Anh đã khỏi bệnh, dự kiến về nước vào ngày 12/7
Chính phủ Anh công bố gói ngân sách 30 tỷ bảng hỗ trợ việc làm
Đại học Harvard và M.I.T kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump
Thủ tướng Italy cảnh báo nguy cơ “phá hủy chuỗi giá trị châu Âu”