Nạn tham nhũng đã gây ra thiệt hại lên tới ít nhất 2.600 tỷ USD, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), các doanh nghiệp và cá nhân đã "chi" hơn 1.000 tỷ USD tiền hối lộ mỗi năm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

WB: Tham nhũng làm thế giới thiệt hại 2.600 tỷ USD mỗi năm

Nạn tham nhũng đã gây ra thiệt hại lên tới ít nhất 2.600 tỷ USD, tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), các doanh nghiệp và cá nhân đã "chi" hơn 1.000 tỷ USD tiền hối lộ mỗi năm.

Ngày 6/12, trong thông điệp đưa ra nhân Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nêu rõ tình trạng trốn thuế, rửa tiền cùng nhiều hành vi bất hợp pháp khác sẽ làm chệch hướng nguồn lực cần thiết cho phát triển bền vững. Tổng Thư ký Guterres khẳng định tham nhũng đã gây thiệt hại cho các trường học, bệnh viện và nhiều ngành dịch vụ quan trọng khác, cản trợ hoạt động đầu tư nước ngoài, làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, thậm chí hủy hoại tính nghiêm minh của pháp luật, tiếp tay cho tội phạm như nạn buôn người, ma túy và vũ khí... Ông nói: "Tham nhũng đẻ ra tham nhũng hơn và tạo ra một văn hóa tham nhũng không bị trừng phạt." Lãnh đạo Liên hợp quốc khẳng định: "Công ước Liên hợp quốc về phòng chống tham nhũng là một trong những công cụ quan trọng để chúng ta đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng. Thông qua cơ chế đánh giá này của công ước, nền tảng của lòng tin và trách nhiệm mới có thể được xây dựng." Để nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng và vai trò của công ước trong đấu tranh chống và ngăn chặn tham nhũng, năm 2003, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã lấy ngày 9/12 hàng năm là Ngày Quốc tế chống tham nhũng./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]