Sau vụ hỏa hoạn gây hư hại nghiêm trọng đối với Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame), đã có 922 triệu euro (hơn 1 tỷ USD) được quyên góp và cam kết quyên góp nhằm xây dựng lại công trình kiến trúc hơn 850 năm tuổi vốn được xem là biểu tượng của quốc gia này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Quỹ tái thiết nhận được hơn 1 tỷ USD

Sau vụ hỏa hoạn gây hư hại nghiêm trọng đối với Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame), đã có 922 triệu euro (hơn 1 tỷ USD) được quyên góp và cam kết quyên góp nhằm xây dựng lại công trình kiến trúc hơn 850 năm tuổi vốn được xem là biểu tượng của quốc gia này.

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Quỹ tái thiết nhận được hơn 1 tỷ USD

Phát biểu ngày 15/10 trong một cuộc họp báo ở thủ đô Paris, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Franck Riester cho biết chính phủ đã tiếp nhận 104 triệu euro từ 350.000 nhà hảo tâm.

Hồi tháng Chín vừa qua, người giàu nhất nước Pháp, ông Bernard Arnauld đã ký thỏa thuận chính thức thực hiện cam kết chi 200 triệu euro (khoảng 220 triệu USD).

Gia đình tỷ phú người Pháp Francois Henri Pinauls cũng cam kết quyên góp 100 triệu euro. Tập đoàn Total của Pháp sẽ ký thực hiện cam kết chi 100 triệu euro trong tháng 10 này.

Mặc dù vậy, theo Bộ trưởng Franck Riester, “vẫn còn quá sớm để thông báo liệu khoản tài chính này đã đủ hay chưa” và “chính phủ sẽ thực thi các trách nhiệm của mình” đối với công cuộc tái thiết Nhà thờ Đức Bà.

Hiện tại, diện mạo của công trình mang tính biểu tượng này sau tái thiết vẫn là vấn đề gây tranh cãi.

Nhiều ý kiến khẳng định cần giữ nguyên mẫu phiên bản cũ, trong khi những người khác lại cho rằng cần thay đổi để mang lại nét mới mẻ cho kiến trúc này.

Kiến trúc sư Philippe Villeneuve - người phụ trách công tác phục dựng Nhà thờ Đức Bà - ngày 15/10 khẳng định việc xây dựng lại có thể hoàn tất trong 5 năm, nếu chỉ tái hiện lại như nguyên mẫu.

Một ngày sau khi xảy ra vụ cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà Paris, tối 16/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có bài phát biểu được phát sóng trên cả nước, trong đó ông khẳng định sẽ xây dựng lại Nhà thờ Đức Bà đẹp hơn và cam kết tiến trình này được thực hiện trong vòng 5 năm - trước khi Paris tổ chức Olympic 2024.

Tuy nhiên, trên thực tế tiến trình tái thiết Nhà thờ Đức Bà phức tạp hơn nhiều so với tính toán: công nhân phải dọn sạch một khối lượng lớn chì bị tan chảy từ phần mái của nhà thờ và những khu vực quanh bị nhiễm chì; chưa đạt được sự đồng thuận về kiến trúc mới của nhà thờ sau khi được phục dựng và trên hết, những thiệt hại do vụ cháy gây ra có thể cản trở bất kỳ hoạt động phục dựng nào.

Chỉ đến cuối năm 2020, các kiến trúc sư mới có thể đề ra biện pháp phục dựng nhà thờ sau một cuộc kiểm tra toàn diện, đồng nghĩa với việc không thể bắt đầu tiến trình phục dựng trước năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)


(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]